Họp báo Cao Thái Sơn: 'Tấn hài kịch' mới chỉ bắt đầu?

24/05/2012 12:31
Theo Eva
Chưa bao giờ có một cuộc họp báo lại được tường thuật trực tiếp trên các trang mạng và thu hút sự chú ý của dư luận đến thế.
Đây mới chỉ là bắt đầu cho một "tấn hài kịch"?
Đây mới chỉ là bắt đầu cho một "tấn hài kịch"?
Sau những lời buộc tội của người nhận là “nhân tình” trên trang cá nhân facebook, Cao Thái Sơn tổ chức một buổi họp báo khá hoành tráng. Lần đầu tiên, một cuộc họp báo của một ca sỹ được “tưởng thuật trực tiếp trên nhiều trang tin điện tử. Tuy nhiên, suy xét cho kỹ, phải chăng, đây là một tấn hài kịch lố bịch và kệch cỡm.

Cuộc họp báo đặc biệt

Cuộc “họp báo” của Cao Thái Sơn có thể coi là một cuộc họp báo khá đặc biệt. Bởi không phải ai cũng có quyền vào do sự kiểm soát gắt gao từ phía người tổ chức. Nhiều phóng viên các báo phải đứng ở ngoài. Nó còn đặc biệt ở chỗ, lần đâu tiên, một cuộc họp báo được tường thuật trực tiếp ở khá nhiều trang thông tin điện tử. Đây là một trong những việc chưa từng xảy ra trong làng giải trí từ trước đến nay.

Nhưng điều đặc biệt nhất có lẽ là từ nội dung họp báo. Cuộc họp báo mà Cao Thái Sơn tổ có nội dung gì? Có thể nói, cuộc họp báo này chả có nội dung gì  đáng để "họp báo" cả!

Nếu chỉ nói về chuyện giới tính, khẳng định là gay hoặc là đàn ông đích thực thì đâu cần phải họp báo. Bởi giá trị của nghệ sỹ đâu phải là chuyện giới tính mà là những cống hiến của họ cho nghệ thuật. Nếu ở sự cống hiến cho nghệ thuật, thì có lẽ cái tên Cao Thái Sơn chưa có nhiều đóng góp (nếu không muốn nói là không có đóng góp) cho sự phát triển của nền âm nhạc đương đại. Còn nếu là chuyện tiền bạc, chuyện liên quan đến buôn lậu thì họp báo có thể giải quyết được vấn đề? Phải chăng báo chí có thể làm thay công việc của cơ quan công an? Và, những tuyên bố của Cao Thái Sơn có đủ sức thuyết phục nếu nó là sự thật?
Mục đích cuộc họp báo của Cao Thái Sơn là gì?
Mục đích cuộc họp báo của Cao Thái Sơn là gì?
Mặc dù vậy, cuộc họp báo này vẫn diễn ra một cách “vui vẻ”, chóng vánh, có cả “thông cáo báo chí” khẳng định Cao Thái Sơn không phải Gay, không lừa tiền, không dính dáng đến buôn lậu, không thuê côn đồ đánh người,… và mối quan hệ với Adam Nguyễn là “chuyện riêng tư của hai người”.

Nhìn những “nội dung” của cuộc họp báo trên, chúng ta có thể thấy nó giống một "tấn hài kịch". Và, tấn hài kịch đó được dàn dựng khá công phu (dù vô tình hay hữu ý). Tất cả những gì đang diễn ra chỉ là khúc dạo đầu, vẫn còn nhiều "tấn trò" hay đang chờ ở phía trước.

Nếu đây là một vụ tạo scandal để nổi tiếng thì thực sự nó đã thành công mỹ mãn. Nếu đây là sự thật, thì sự thật đó rồi sẽ đi đến đâu? Đây là một câu hỏi không khó để tìm câu trả lời. Bởi trong showbiz Việt không thiếu những vụ tố cáo nhau lừa tình, lừa tiền như vậy và tất cả rồi cũng chìm vào im lặng. Điều đó có nghĩa, dư luận sẽ chẳng bao giờ có một câu trả lời đích đáng. Vậy, ai là người hưởng lợi, ai sẽ là người chịu thiệt hại trong scandal này?

Ai chịu “thiệt hại” trong chuyện này?

Người “bị hại” là Cao Thái Sơn? Không hẳn vậy! Bởi sau sự việc này, cái tên Cao Thái Sơn đã trở nên quá HOT trên các trang mạng. Với việc đánh đồng “nổi tiếng” và “tai tiếng” như hiện nay, thì Cao Thái Sơn đã trở thành nhân vật “nổi tiếng nhất” showbiz Việt trong thời điểm hiện tại! Cái tên của anh, hình ảnh của anh xuất hiện ở tất cả các mặt báo. Từ trước đến nay, dù đã “vướng” khá nhiều scandal nhưng cái tên Cao Thái Sơn vẫn không thể nổi lên được. Phải đến scandal này, cái tên ấy mới thực sự gây “sốt” trong cộng động mạng. Và như vậy xét về mặt nào đó, Cao Thái Sơn đã thu được khá nhiều lợi ích từ sự việc này!
Adam Nguyễn đã bước được một chân vào showbiz Việt từ scandal này?
Adam Nguyễn đã bước được một chân vào showbiz Việt từ scandal này?
Vậy, người bị thiệt hại là Adam Nguyễn? Chắc chắn không phải!? Bởi theo như thông tin mà Cao Thái Sơn đưa ra thì Adam Nguyễn đang muốn gia nhập showbiz Việt. Và nếu đây là sự thật thì anh đã thành công! Từ một “tiểu tốt vô danh” Adam Nguyễn đã trở thành một nhân vật được chú ý trong làng giải trí Việt. Tận dụng cơ hội đó, anh đã xuất hiện với cai trò người mẫu ảnh trên một số tờ báo, tạp chí. Như vậy, anh đã bước được một chân vào làng giải trí Việt một cách vô cùng dễ dàng.
Cao Thái Sơn trở thành nhân vật nổi tiếng nhất showbiz Việt thời điểm hiện tại!?
Cao Thái Sơn trở thành nhân vật nổi tiếng nhất showbiz Việt thời điểm hiện tại!?
Vậy ai là người chịu thiệt hại trong chuyện này? Xin thưa, đó chính là báo chí và người yêu nhạc trong cả nước. Báo chí bị hai nhân vật này lợi dụng (dù vụ việc là thật hay giả) để phục vụ cho mục đích riêng của họ. Dù những cáo buộc của Adam Nguyễn là có thật hay chỉ là bôi nhọ danh dự của Cao Thái Sơn; hay đây là chiêu PR bản thân của cả hai người thì báo chí đã được họ “lợi dụng” một cách ngoạn mục. Dù phần trăm sự thật trong các báo buộc trên là bao nhiêu thì hành động bôi xấu người khác của Adam Nguyễn cũng cần nhìn nhận một cách nghiêm túc dưới góc độ của đạo đức. Người hâm mộ phải chứng kiến quá nhiều những sự giả dối, thủ đoạn và "phi nghệ thuật" của những người làm nghệ thuật.

Scandal Cao Thái Sơn là Gay, lừa tiền rồi cũng chìm vào quên lãng như tất cả những scandal tố cáo nhau từ trước đến nay trong showbiz Việt. Nhưng cái tên Cao Thái Sơn, Adam Nguyễn (tức Thuận) sẽ trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Và như vậy, tấn hài kịch thô thiển mà hai diễn viên tham vọng  (dù là bất đắc dĩ hay tự nguyện) mang tên Cao Thái Sơn và Adam Nguyễn cũng hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình
Theo Eva