Vụ bắt giam hòn đá: Sẽ xử lý những tập thể, cá nhân sai phạm

27/05/2012 07:22

Xung quanh vụ bắt giam hòn đá ở H.Chư Sê, Gia Lai, mới đây, UBND tỉnh này tiếp tục ban hành công văn (lần 3), yêu cầu Sở TN-MT chủ trì cùng các ngành liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ việc tạm giữ 3 hòn đá, trường hợp vượt quá thẩm quyền thì đề xuất UBND tỉnh xử lý.

Trả lời PV vào sáng 26.5, ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch UBND H.Chư Sê cho biết vào tuần tới sẽ họp xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ (tạm giữ hòn đá - PV).

Liên đoàn Địa chất bản đồ miền Nam cũng đã có kết quả trả lời về mẫu đá của bà Sắc bị tạm giữ là loại đá bán quý casidol. Đây là loại đá có khá nhiều ở H.Chư Sê, không phải là loại đá cảnh độc đáo hoặc có giá cao.  

Trần Hiếu/ANTĐ

Điểm nóng

Ông Dương Chí Dũng đã cúng bái tại nhà ít giờ trước khi bỏ trốn

Hà Tĩnh: Kỳ lạ chú chó 6 chân, 2 bộ phận sinh dục

Cô bé "lửa": Không đốt nhà để nổi tiếng

Thư gửi hai Blogger "cầm hộ" hàng trăm triệu ủng hộ gia đình ông Vươn

"Nhà ngoại cảm cũng 'bó tay" với cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy"

UBND Hưng Yên: “Không có người dân nào bị thương trong vụ cưỡng chế"

Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy