Bước nhảy hoàn vũ: Không cần chung kết đã tìm được quán quân!

30/05/2012 06:20
Hương Trần
(GDVN) - Chẳng phải ngẫu nhiên khi nói rằng Minh Hằng đã sẵn sàng cho ngôi vị quán quân Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ 3. Nếu tiếp tục cố gắng và giữ phong độ ổn định như hiện nay thì việc cô vô địch là điều không còn nghi ngờ gì nữa.

'Càng nhảy, càng hay. Càng vào trong, càng xuất sắc', là những nhận xét chung của nhiều khán giả về Minh Hằng tại Bước nhảy hoàn vũ 2012. Và chẳng phải ngẫu nhiên khi nói rằng, Minh Hằng đã sẵn sàng cho ngôi vị quán quân Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ 3.

Ngay từ đầu mùa giải, Minh Hằng đã được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô định. Cô hội đủ các yếu tố cần có: xinh đẹp, vũ đạo tốt, khả năng cảm thụ âm nhạc. Thêm vào đó là lực lượng fan tuổi teen hùng hậu – những người đã quen với việc nhắn tin bình chọn.

Trước khi chương trình bắt đầu, các thí sinh tham gia Bước nhảy hoàn vũ năm thứ 3 đều đánh giá rất cao Minh Hằng. Vân Trang từng phải thốt lên rằng, tại Bước nhảy hoàn vũ 2012 cô ‘ớn’ nhất Minh Hằng. Còn Minh Quân và Phương Thanh đều nhất định quả quyết nữ ca sĩ 'Một vòng trái đất' chắc chắn là quán quân năm nay.

Minh Hằng tuyệt đẹp trong đêm thứ 8 của Bước nhảy hoãn vũ 2012.
Minh Hằng tuyệt đẹp trong đêm thứ 8 của Bước nhảy hoãn vũ 2012.

Nhưng rồi bất ngờ Vân Trang vươn lên dẫn đầu ngay trong những số đầu tiên. Minh Hằng không làm hài lòng Ban giám khảo cùng khán giả yêu thích. Minh Hằng còn liên tiếp gặp phải những scandal không đáng có tại sân chơi Bước nhảy hoàn vũ. Nhiều người nghi ngờ khả năng đi sâu vào các vòng trong của Minh Hằng, chứ đừng nói đến chung kết.

Vào đêm thứ 4 Bước nhảy hoàn vũ 2012, vì sự cố đau chân, Minh Hằng nhảy chưa thực sự tốt. Cô chỉ nhận được 32 điểm và suýt bị loại nếu như không có sự ủng hộ nhắn tin bình chọn từ phía khán giả. Tuy nhiên, vấn đề thực sự trở nên nghiêm trọng khi rộ lên nghi án Minh Hằng ‘giả vờ’ đau chân. Điều này đã khiến Minh Hằng mất điểm trong lòng khán giá. Thậm chí có người nghĩ, họ đang bị Minh Hằng lừa về cái chân đau của cô ấy. Niềm tin cho Minh Hằng dần bị lung lay trong lòng người hâm mộ...

Không bình luận, không giải thích nhiều Minh Hằng kiên trì tập luyện và đã chứng minh cho hàng triệu khán giả thấy tố chất khiêu vũ của bản thân và việc bình chọn để giúp cô đi tiếp là một quyết định đúng đắn. Càng đi sâu vào các vòng trong, Minh Minh của Ngôi nhà hạnh phúc càng tỏa sáng.

Với những điệu nhảy đẹp có độ khó cao, thân hình quyến rũ, trang phục bắt mắt, Minh Hằng liên tiếp chinh phục Ban giám khảo và những khán giả khó tính. Như trong đêm thi thứ 8 vừa qua, giám khảo Khánh Thi và Hồ Hoài Anh đã phải dùng từ ‘hoàn hảo’, còn Chí Anh khen ‘chuẩn không cần chỉnh’ để nói về bài nhảy của Minh Hằng.

Cũng phải nói thêm rằng, một ứng cử viên khác cho ngôi vị quán quân là Vân Trang, do sức khỏe không tốt, lại chưa đáp ứng được kì vọng của Ban giám khảo nên bất ngờ bị loại. Và vì thế, dù chưa đến hồi kết song ai cũng có thể nhận dễ dàng: Bước nhảy hoàn vũ 2012 là sự cạnh tranh gay cấn giữa ca sĩ diễn viên Minh Hằng và Á vương Trương Nam Thành.

Những rõ ràng, Minh Hằng hơn hẳn Trương Nam Thành cả về tuổi đời lần tuổi nghề, nên cô có những ưu thế nhất định mà Trương Nam Thành không có được như kinh nghiệm, bản lĩnh sân khấu…Thêm vào đó, Minh Hằng còn là ca sĩ, diễn viên được nhiều bạn trẻ yêu thích, thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng nên có một lực lượng fan 'chống lưng' đông đảo.

Điều này sẽ giúp Minh Hằng rất nhiều trong chương trình truyền hình thực tế - khi mà sự ủng hộ của khán giả chiếm đến 50% chiến thắng như Bước nhảy hoàn vũ. Do đó, việc Minh Hằng trở thành quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2012 là điều không còn nghi ngờ gì nữa.

Hương Trần