13 ngôi sao lớn lỡ hẹn với EURO 2012 đầy tiếc nuối

31/05/2012 06:34
Phan Hương
(GDVN) - 16 đội tuyển đã chính thức chốt danh sách các cầu thủ tham dự giải đấu lớn nhất châu Âu diễn ra tới đây. Đáng tiếc là 13 ngôi sao lớn dưới đây đành phải nói lời chia tay với Euro 2012 vì những chấn thương quái ác.
Eric Abidal (Thi đấu cho CLB Barcalona, quốc tịch Pháp): Mặc dù ca phẫu thuật ghép gan hồi tháng 4 vừa qua rất thành công, nhưng hậu vệ trái Barca vẫn cần 3 tháng nữa để hồi phục sức khỏe. Đó là điều rất đáng tiếc cho ĐT Pháp cùng như HLV Laurent Blanc khi thiếu vắng một cầu thủ đẳng cấp, kinh nghiệm như Abidal.
Eric Abidal (Thi đấu cho CLB Barcalona, quốc tịch Pháp): Mặc dù ca phẫu thuật ghép gan hồi tháng 4 vừa qua rất thành công, nhưng hậu vệ trái Barca vẫn cần 3 tháng nữa để hồi phục sức khỏe. Đó là điều rất đáng tiếc cho ĐT Pháp cùng như HLV Laurent Blanc khi thiếu vắng một cầu thủ đẳng cấp, kinh nghiệm như Abidal.
Gareth Barry (Thi đấu cho Man City, quốc tịch Anh): Barry được đánh giá là một trong những tiền vệ phòng ngự tốt nhất nước Anh hiện nay. Hơn nữa, cầu thủ 31 tuổi này còn rất đa năng khi có thể đá tốt cả vị trí trung vệ và hậu vệ cánh. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Ashton Villa đã lỡ hẹn với ngày hội tại Ba Lan và Ukraine đầy nghiệt ngã khi dính chấn thương cơ bụng trong trận đấu giao hữu của “tam sư” với Na Uy.
Gareth Barry (Thi đấu cho Man City, quốc tịch Anh): Barry được đánh giá là một trong những tiền vệ phòng ngự tốt nhất nước Anh hiện nay. Hơn nữa, cầu thủ 31 tuổi này còn rất đa năng khi có thể đá tốt cả vị trí trung vệ và hậu vệ cánh. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Ashton Villa đã lỡ hẹn với ngày hội tại Ba Lan và Ukraine đầy nghiệt ngã khi dính chấn thương cơ bụng trong trận đấu giao hữu của “tam sư” với Na Uy.
Carles Puyol (Thi đấu cho Barcalona, quốc tịch Tây Ban Nha): Luôn thi đấu hết mình mỗi khi ra sân, Puyol thực sự là một chiến binh, một hòn đá tảng vững chắc bên phần sân nhà của Barcalona cũng như ĐT Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối hành hạ anh trong nhiều năm qua khiến ĐT Tây Ban Nha thiếu vắng một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, một thủ lĩnh đẳng cấp như Carles Puyol.
Carles Puyol (Thi đấu cho Barcalona, quốc tịch Tây Ban Nha): Luôn thi đấu hết mình mỗi khi ra sân, Puyol thực sự là một chiến binh, một hòn đá tảng vững chắc bên phần sân nhà của Barcalona cũng như ĐT Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối hành hạ anh trong nhiều năm qua khiến ĐT Tây Ban Nha thiếu vắng một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, một thủ lĩnh đẳng cấp như Carles Puyol.
David Villa (Thi đấu cho Barcalona, quốc tịch Tây Ban Nha): Tiền đạo của Barca đã nỗ lực hết mình để bình phục sau một chấn thương gặp phải hồi tháng 12 tại giải đấu FIFA Club World Cup ở Nhật Bản nhưng không thể trở lại kịp thời.
David Villa (Thi đấu cho Barcalona, quốc tịch Tây Ban Nha): Tiền đạo của Barca đã nỗ lực hết mình để bình phục sau một chấn thương gặp phải hồi tháng 12 tại giải đấu FIFA Club World Cup ở Nhật Bản nhưng không thể trở lại kịp thời.
Jack Whilshere (Thi đấu cho Arsenal, quốc tịch Anh): Được xem là cầu thủ trẻ tài năng nhất nước Anh hiện nay, nhưng những chấn thương liên tục gặp phải khiến Wilshere phải rời xa sân cỏ trong thời gian khá dài mùa giải qua.
Jack Whilshere (Thi đấu cho Arsenal, quốc tịch Anh): Được xem là cầu thủ trẻ tài năng nhất nước Anh hiện nay, nhưng những chấn thương liên tục gặp phải khiến Wilshere phải rời xa sân cỏ trong thời gian khá dài mùa giải qua.
Kyle Walker (Thi đấu cho Tottenham, quốc tịch Anh): Hậu vệ cánh phải của Tottenham, chủ nhân của danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải vừa qua tại Premier League là niềm hy vọng lớn của ĐT Anh ở Euro 2012. Nhưng chấn thương háng đã khiến anh phải lỡ hẹn với giải đấu này.
Kyle Walker (Thi đấu cho Tottenham, quốc tịch Anh): Hậu vệ cánh phải của Tottenham, chủ nhân của danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải vừa qua tại Premier League là niềm hy vọng lớn của ĐT Anh ở Euro 2012. Nhưng chấn thương háng đã khiến anh phải lỡ hẹn với giải đấu này.
Bacary Sagna (Thi đấu cho Arsenal, quốc tịch Pháp): Không chỉ mất Abidal bên hành lang cánh trái, ĐT Pháp còn chịu tổn thất lớn khác khi hậu vệ cánh phải Sagna không thể thi đấu vì bị gãy chân trong trận đấu giữa Arsenal và Norwich mùa giải vừa qua.
Bacary Sagna (Thi đấu cho Arsenal, quốc tịch Pháp): Không chỉ mất Abidal bên hành lang cánh trái, ĐT Pháp còn chịu tổn thất lớn khác khi hậu vệ cánh phải Sagna không thể thi đấu vì bị gãy chân trong trận đấu giữa Arsenal và Norwich mùa giải vừa qua.
Giueppe Rossi (Thi đấu cho Villarreal, quốc tịch Italia): Chấn thương dây chằng đã cướp đi cơ hội thi đấu của Giueppe Rossi trong ngày hội của những anh tài trên toàn cõi châu Âu.
Giueppe Rossi (Thi đấu cho Villarreal, quốc tịch Italia): Chấn thương dây chằng đã cướp đi cơ hội thi đấu của Giueppe Rossi trong ngày hội của những anh tài trên toàn cõi châu Âu.
Dmytro Chygrynskiy (Thi đấu cho Shakhtar Donetsk, quốc tịch Ukraina): Là trụ cột quan trọng trong đội hình của ĐT Ukraina tại Euro lần này. Nhưng chấn thương đùi khiến anh không thể tham dự giải đấu diễn ra ngay tại quê hương của mình.
Dmytro Chygrynskiy (Thi đấu cho Shakhtar Donetsk, quốc tịch Ukraina): Là trụ cột quan trọng trong đội hình của ĐT Ukraina tại Euro lần này. Nhưng chấn thương đùi khiến anh không thể tham dự giải đấu diễn ra ngay tại quê hương của mình.
John Guidetti (Thi đấu cho Feyenoord, quốc tịch Thụy Điển): Tiền đạo đang thi đấu nổi bật trên hàng công của Feyenoord (được mượn từ Man City) hứa hẹn là người chia lửa nhiệm vụ ghi bàn trên hàng công của Thụy Điển với Zlatan Ibrahimovic. Tuy nhiên, một vết thương bị nhiễm trùng khiến chân phải của Guidetti không kịp bình phục trước ngày mở màn Euro 2012.
John Guidetti (Thi đấu cho Feyenoord, quốc tịch Thụy Điển): Tiền đạo đang thi đấu nổi bật trên hàng công của Feyenoord (được mượn từ Man City) hứa hẹn là người chia lửa nhiệm vụ ghi bàn trên hàng công của Thụy Điển với Zlatan Ibrahimovic. Tuy nhiên, một vết thương bị nhiễm trùng khiến chân phải của Guidetti không kịp bình phục trước ngày mở màn Euro 2012.
Erik Pieters (Thi đấu cho PSV Eindhoven, quốc tịch Hà Lan): Sự vắng mặt của hậu vệ 23 tuổi này sẽ là tổn thất lớn cho ĐT Hà Lan.
Erik Pieters (Thi đấu cho PSV Eindhoven, quốc tịch Hà Lan): Sự vắng mặt của hậu vệ 23 tuổi này sẽ là tổn thất lớn cho ĐT Hà Lan.
Chris Smalling (Thi đấu cho MU, quốc tịch Anh): Gặp phải một chấn thương háng trong chiến thắng 2-0 trước Swansea cách đây nửa tháng. Dự kiến Smalling phải rời xa sân cỏ tới 4 tháng, điều đó khiến tài năng trẻ này vỡ mộng với EURO 2012.
Chris Smalling (Thi đấu cho MU, quốc tịch Anh): Gặp phải một chấn thương háng trong chiến thắng 2-0 trước Swansea cách đây nửa tháng. Dự kiến Smalling phải rời xa sân cỏ tới 4 tháng, điều đó khiến tài năng trẻ này vỡ mộng với EURO 2012.
David de Gea (Thi đấu cho MU, quốc tịch Tây Ban Nha): Khác với các ngôi sao trên, De Gea không hề bị chấn thương nhưng sự vắng mặt của thủ thành số 1 MU sẽ là điều khá đáng tiếc với rất nhiều NHM.
David de Gea (Thi đấu cho MU, quốc tịch Tây Ban Nha): Khác với các ngôi sao trên, De Gea không hề bị chấn thương nhưng sự vắng mặt của thủ thành số 1 MU sẽ là điều khá đáng tiếc với rất nhiều NHM.
Phan Hương