Trung Quốc chế tạo tàu chở máy bay trực thăng

01/06/2012 14:02
Theo Vietnamplus
Báo Sankei ngày 1/6 dẫn nguồn từ Hong Kong cho biết Hải quân Trung Quốc ngày 31/5 đã quyết định chế tạo tàu có thể sử dụng máy bay trực thăng
Báo Sankei ngày 1/6 dẫn nguồn từ Hong Kong cho biết Hải quân Trung Quốc ngày 31/5 đã quyết định chế tạo tàu có thể sử dụng máy bay trực thăng, đồng thời đang phát triển máy bay chiến đấu có khả năng cất, hạ cánh thẳng đứng. Nguồn tin cho biết tàu chở máy bay trực thăng sẽ được chế tạo nêu trên gồm 2 loại có độ giãn nước là 20.000 tấn và 40.000 tấn nhằm đối phó với tàu ngầm của đối phương.
Hải quân Trung Quốc đang lên kế hoạch tái phiên chế các đội tàu một cách cân bằng để ứng phó trước nhiều “thách thức”. Trung Quốc muốn đạt được một số mục tiêu là củng cố năng lực tấn công của tàu chiến, trong đó trọng tâm là tàu sân bay; phối hợp tác chiến theo đội hình của tàu chiến; năng lực tấn công trên biển nhờ vào tàu ngầm hạt nhân có trang bị tên lửa hành trình và tàu ngầm trang bị hạt nhân chiến lược.
Theo Vietnamplus