Khám phá bên trong chiếc Boeing 747 chở khách lớn nhất thế giới

02/06/2012 16:28
Nguyễn Hường (nguồn Wired)
(GDVN) - Siêu máy bay Boeing 747-8 Intercontinental của tập đoàn chế tạo máy bay Boeing, Mỹ đã hoàn thành chuyến bay chở khách lần đầu tiên hôm 1/6 từ Frankfurt (Đức) tới Washington DC (Mỹ) do hãng hàng không Lufthasa thực hiện.
Boeing 747-8 sử dụng động cơ Genx giúp máy bay ít ồn hơn, giảm phát thải khí nhà kính đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Boeing 747-8 sử dụng động cơ Genx giúp máy bay ít ồn hơn, giảm phát thải khí nhà kính đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Cabin điều khiển máy bay
Cabin điều khiển máy bay
Boeing 747-8 sử dụng động cơ Genx giúp máy bay ít ồn hơn, giảm phát thải khí nhà kính đầu thời tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Boeing 747-8 sử dụng động cơ Genx giúp máy bay ít ồn hơn, giảm phát thải khí nhà kính đầu thời tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Nó chở được 467 hành khách - nhiều hơn 51 người so với loại cũ.
Nó chở được 467 hành khách - nhiều hơn 51 người so với loại cũ. 
Tính đến tháng 2/2012, Boeing đã nhận được tổng cộng 33 đơn đặt hàng mua Boeing 747-8 của hãng hàng không Korean Air, Lufthansa và một số khách hàng lẻ giàu có.
Tính đến tháng 2/2012, Boeing đã nhận được tổng cộng 33 đơn đặt hàng mua Boeing 747-8 của hãng hàng không Korean Air, Lufthansa và một số khách hàng lẻ giàu có.
Dịch vụ giải trí phục vụ hành khách trong chuyến bay cũng được chú trọng đáng kể.
Dịch vụ giải trí phục vụ hành khách trong chuyến bay cũng được chú trọng đáng kể.
Chỗ để chân thoải mái
Chỗ để chân thoải mái
Giá của một chiếc Boeing 747-8 vào khoảng 317 triệu USD.
 Giá của một chiếc Boeing 747-8 vào khoảng 317 triệu USD.
Cầu thang thẳng dẫn lên tầng 2 của máy bay, nơi có khoang dành cho vé doanh nhân và vé VIP
Cầu thang thẳng dẫn lên tầng 2 của máy bay, nơi có khoang dành cho vé doanh nhân và vé VIP
Ghế trong khoang doanh nhân được thiết kế theo hình chữ V.
Ghế trong khoang doanh nhân được thiết kế theo hình chữ V.
Nó có thể duỗi ra thành giường nếu hành khách muốn ngả lưng trong chuyến bay dài vượt Đại Tây Dương.
Nó có thể duỗi ra thành giường nếu hành khách muốn ngả lưng trong chuyến bay dài vượt Đại Tây Dương.
Khoang VIP chỉ có tối đa 8 chỗ ngồi.
Khoang VIP chỉ có tối đa 8 chỗ ngồi.
Khách có thể nằm thoải mái và xem TV
Khách có thể nằm thoải mái và xem TV
Ngoài ra, khoang VIP còn có giường được bố trí 8 cửa sổ giúp hành khách thỏa thích ngắm khung cảnh bên ngoài trong suốt chuyến bay của mình.
Ngoài ra, khoang VIP còn có giường được bố trí 8 cửa sổ giúp hành khách thỏa thích ngắm khung cảnh bên ngoài trong suốt chuyến bay của mình.
Ông Joe Sutter, 91 tuổi, cha đẻ của phiên bản Boeing 747-8 Intercontinental. Dù đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn thường xuyên đến văn phòng vài lần mỗi tuần.
Ông Joe Sutter, 91 tuổi, cha đẻ của phiên bản Boeing 747-8 Intercontinental. Dù đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn thường xuyên đến văn phòng vài lần mỗi tuần. 
Nguyễn Hường (nguồn Wired)