Khởi công nhà máy sửa chữa tàu chiến lớn nhất tại Cam Ranh

02/06/2012 16:50
Theo Ifonet
Đây là dự án có qui mô phức tạp về kỹ thuật và có qui mô lớn nhất để bảo đảm trang bị, khí tài, kỹ thuật cho hải quân.
Đây là dự án có qui mô phức tạp về kỹ thuật và có qui mô lớn nhất để bảo đảm trang bị, khí tài, kỹ thuật cho hải quân. Nhà máy cũng sẽ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo trì cho các tàu quân sự có tải trọng lớn của Việt Nam và nước ngoài. Ngày 31-5, tại Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân đã tổ chức trọng thể lễ khởi công xây dựng dự án Nhà máy X52 Hải quân. Dự lễ có khởi công Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Chuẩn đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân; Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Ninh, Phó Tư lệnh Hải quân; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và địa phương.
Một góc quân cảng Cam Ranh. Ảnh Internet
Một góc quân cảng Cam Ranh. Ảnh Internet
Dự án nhà máy sửa chữa, bảo dưỡng tàu chiến có qui mô lớn nhất của hải quân Việt Nam đã được khởi công. Ảnh: Duy Khánh
Dự án nhà máy sửa chữa, bảo dưỡng tàu chiến có qui mô lớn nhất của hải quân Việt Nam đã được khởi công. Ảnh: Duy Khánh
Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Trương Quang Khánh khẳng định: Dự án Nhà máy X52 Hải quân là dự án phức tạp về kỹ thuật và công nghệ, có quy mô đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật cho quân đội và Quân chủng Hải quân. Do đó, việc khởi công xây dựng Nhà máy X52 Hải quân có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong lộ trình xây dựng ngành kỹ thuật Hải quân nói riêng, Quân chủng Hải quân nói chung; là cơ hội để ngành từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật;  làm chủ những những trang thiết bị hiện đại, làm chủ khoa học, đáp ứng tốt nhất cho nhiệm vụ đóng mới và sửa chữa những con tàu có tải trọng lớn với yêu cầu kỹ thuật cao.
Các tàu hộ vệ tên lửa của hải quân Việt Nam neo đậu trong quân cảng Cam Ranh. Ảnh tư liệu Internet
Các tàu hộ vệ tên lửa của hải quân Việt Nam neo đậu trong quân cảng Cam Ranh. Ảnh tư liệu Internet
Với quy mô lớn sẽ không bị lạc hậu trong khoảng 100 năm, khi hoàn thành dự án, Nhà máy X52 Hải quân sẽ làm nhiệm vụ sửa chữa, bảo trì kỹ thuật cho các loại tàu quân sự của quân đội và Hải quân Việt Nam; đồng thời sẽ làm dịch vụ sửa chữa cho các loại tàu trong và ngoài nước. Thay mặt Bộ Quốc phòng, thượng tướng Trương Quang Khánh yêu cầu Quân chủng Hải quân triển khai thực hiện dự án nhanh nhất, hiệu quả nhất để sớm đưa Nhà máy đi vào hoạt động đúng lộ trình, thời gian. Đối với các nhà thầu tham gia thi công xây dựng phải phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đẩy mạnh tiến độ thi công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả nhất.
Theo Ifonet