Tin nóng: Học sinh gốc Việt nhảy qua cửa sổ tự tử vì... thi trượt

06/06/2012 12:16
Lại Hà (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin nhanh về việc 120 học sinh nhận Giải thưởng Trần Văn Ơn; Một học sinh gốc Việt tự tử vì thi trượt; Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 1.500 người bán thiết bị gian lận thi cử; Sinh viên y khoa đã bị cộng đồng lên án sau khi đăng ảnh nghịch dại với trẻ sơ sinh.
120 học sinh nhận Giải thưởng Trần Văn Ơn

Theo HNM: Chiều 5-6, TƯ Đoàn đã tổ chức trao Giải thưởng Trần Văn Ơn năm học 2011-2012 cho 44 học sinh xuất sắc khối trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề thuộc 7 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc gồm Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bộ Công an.

Năm nay, TƯ Đoàn đã quyết định trao Giải thưởng Trần Văn Ơn cho 120 học sinh các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong toàn quốc, nhằm tuyên dương, khen thưởng và cổ vũ cán bộ đoàn, hội là học sinh. Đây là năm thứ 9 TƯ Đoàn tổ chức hoạt động này. Ngoài nhận bằng khen, giấy chứng nhận, mỗi cá nhân được nhận tiền thưởng 1,5 triệu đồng.

* Cùng ngày, CLB Môi trường 3600, Trường ĐH Kinh tế quốc dân đã tổ chức đạp xe hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6. Gần 100 sinh viên đã đạp xe tuyên truyền nhân dân bảo vệ môi trường qua các tuyến phố chính của TP Hà Nội và nhặt rác quanh khu vực Hồ Gươm, vườn hoa Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

CH Czech: Học sinh gốc Việt tự tử vì thi trượt

Tờ Dân Việt đưa tin: Ngày 31.5 tại thành phố Uherské Hradiste một học sinh người Việt, 19 tuổi tên là Nguyen H.T đã nhảy cửa sổ tự tử do không thi qua được kỳ thi tốt nghiệp dù đã được nhận vào đại học.
Trang tin của người Việt tại CH Czech cho biết thông tin trên.

H.T bị chấm trượt ở phần thi miệng môn tiếng Czech và có thể thi lại vào tháng 9 năm nay cùng với 6 học sinh khác.

Một giờ sau khi nhà trường thông báo kết quả kỳ thi tốt nghiệp, trong đó H.T đã không đỗ và phải thi lại, học sinh VN này đã nhảy từ tầng ba tại chính Trường Gymnázium Zdenek Botek, nơi em đang học.

Tuy đã được đi cấp cứu nhưng do bị chấn thương nặng nên H.T đã qua đời tại bệnh viện.


Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bắt giữ 1.500 người bán thiết bị gian lận thi cử

Tuổi trẻ đưa tin: Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 1.500 nghi phạm bán tài liệu và dụng cụ gian lận thi cử cho các sĩ tử trong cuộc thi đại học diễn ra từ ngày 6 đến 7-6 và tịch thu hơn 60.000 thiết bị.

Một đồng hồ đeo tay có thể thu nhận tin nhắn - Ảnh: Sugoo
Một đồng hồ đeo tay có thể thu nhận tin nhắn - Ảnh: Sugoo


Bộ An ninh Trung Quốc cho biết các nghi can bán nhiều dụng cụ quay cóp từ đơn giản đến tinh vi như tài liệu photo thu nhỏ, thiết bị nhận tin nhắn ngụy trang (cây bút, cục tẩy, đồng hồ đeo tay, thước), bộ đàm, tai nghe siêu nhỏ... Các thiết bị hiện đại có giá lên tới 790 USD/cái.

Sinh viên y khoa nghịch dại với trẻ sơ sinh

VTC News dẫn tin: Một sinh viên y khoa thực tập tại bệnh viện nhi ở miền Đông Trung Quốc đã bị cộng đồng lên án sau khi đăng ảnh cô nghịch dại với em bé mới sinh.

Xiao Shiyu,sinh viên chuyên ngành điều dưỡng tại Đại học y Chiết Giang đã bị phạt phải kết thúc kỳ thực tập tại một bệnh viện địa phương và kiểm điểm về hành động của mình.

Trường đại học nơi cô theo học đã xin lỗi vì học sinh trường mình gây ra phản ứng xã hội tiêu cực. Trên trang web của trường có đăng nội dung: "Trong quá trình thực tập, sinh viên Xiao đã chụp hình trẻ mới sinh bằng điện thoại di động, đăng lên trang cá nhân và có những lời bình luận vô đạo đức. Điều này vi phạm quy định về chăm sóc trẻ sơ sinh và đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp".

Những bức ảnh đó được đăng trên tài khoản Sina Weibo của cô. Xiao bế dốc ngược đứa bé lên như thể đứa trẻ đã bị chết hay dán mũi và tai lợn làm bằng giấy vào mặt đứa trẻ. Cô cho rằng cô xứng đáng để lôi những đứa bé tội nghiệp này ra làm trò chơi vì chăm sóc trẻ con vô cùng mệt mỏi.

Những bức hình này đã được lan truyền mạnh từ ngày 2/6 và cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích hành động của cô. Xiao đã xóa các bức ảnh và công khai xin lỗi cha mẹ của những em bé nạn nhân cũng như cộng đồng mạng.

Zhang Qiang, giám đốc bệnh viện miền Đông Trung Quốc (Thượng Hải) kêu gọi các bệnh viện cấm thực thập sinh chăm sóc các em bé mới sinh vì chúng có hệ miễn dịch yếu. Ông Zhang lo ngại, với kinh nghiệm non nớt, thực tập sinh có thể đánh mất sinh mạng của trẻ.



NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên: Cảnh sĩ tử chuẩn bị... "phao thi"

Chùm ảnh: Sau ngày thi đầu tiên, phụ huynh uể oải, thí sinh tươi cười

Chùm ảnh: Phụ huynh bức xúc vì HS chờ ngoài cổng trường

Chùm ảnh: Các sĩ tử dễ dàng vượt qua môn Hóa

Chùm ảnh: Cùng con vượt "vũ môn"

Những khoảnh khắc ấn tượng ngày đầu thi tốt nghiệp

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng



Lại Hà (Tổng hợp)