Mỹ: 2 tỉ USD mua đạn tên lửa cho tổ hợp THAAD

08/06/2012 12:03
Theo QĐND
Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) đã gửi đơn hàng đặt mua đạn tên lửa đánh chặn trang bị cho tổ hợp THAAD (Terminal High Altitude Area Defense – Tổ hợp phòng không điểm tầm cao) trị giá 2,02 tỉ USD tới hãng Lockheed Martin.
Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) đã gửi đơn hàng đặt mua đạn tên lửa đánh chặn trang bị cho tổ hợp THAAD (Terminal High Altitude Area Defense – Tổ hợp phòng không điểm tầm cao) trị giá 2,02 tỉ USD tới hãng Lockheed Martin. Theo nguồn tin từ Lầu Năm góc, theo đơn hàng nói trên, sẽ có khoảng hơn 42 đạn tên lửa đánh chặn được chuyển giao. Dự kiến, các điều khoản cuối cùng của hợp đồng này sẽ được hoàn thành trước ngày 30/11/2012, còn việc chuyển giao đạn tên lửa đánh chặn mới sẽ kéo dài tới ngày 31-7-2018.
Tổ hợp THAAD
Tổ hợp THAAD
Căn cứ vào nguồn tin trên website của Lầu Năm góc, Lockheed Martin đang thực hiện hợp đồng với MDA về việc cung cấp 2 tiểu đoàn THAAD với 96 đạn tên lửa đánh chặn trị giá 1,96 tỉ USD với Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Ngoài THAAD, UAE cung chi ra 582,5 triệu USD để mua 2 hệ thống radar AN/TPY-2. Trong tháng 2-2012, quân đội Mỹ đã công bố kế hoạch tới ngày 31-1-2017 sẽ thông qua kế hoạch nâng cấp 2 tiểu đoàn THAAD hiện có trị giá 515,6 triệu USD. Mỗi tiểu đoàn THAAD bao gồm 3 bệ phóng tên lửa với 24 đạn tên lửa đánh chặn, trung tâm chỉ huy và hệ thống radar X-band có tầm bao quát tới 1000 km. Với tầm bắn của các đạn tên lửa đánh chặn đạt 200 km, THAAD được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo của đối phương tới độ cao 150 km nhờ đạn tên lửa đánh có tốc độ bay đạt tới 3 km/giây. Trong biên chế quân đội Mỹ, THAAD có thể kết hợp với tổ hợp Patriot PAC-2 và PAC-3 và hệ thống điều phối hỏa lực hải quân Aegis tạo lên lá chắn phòng thủ tên lửa liên hoàn.
Theo QĐND