Mỹ hạ thủy tàu đổ bộ tấn công mới nhất

09/06/2012 08:08
Theo Infonet
 Tờ French Aerospace Defense hôm 5/6 đưa tin, Tập đoàn Công nghiệp Huntington Ingalls hôm 5/6 cho biết, ngày 1/6 họ đã hạ thủy một chiếc tàu đổ bộ tấn công USS America LHA6 mới nhất cho hải quân Mỹ.
Tờ French Aerospace Defense hôm 5/6 đưa tin, Tập đoàn Công nghiệp Huntington Ingalls hôm 5/6 cho biết, ngày 1/6 họ đã hạ thủy một chiếc tàu đổ bộ tấn công USS America LHA6 mới nhất cho hải quân Mỹ. Ngày 31/5/2012, Tập đoàn Hungtington Ingalls đã nhận được hợp đồng đóng chiếc “Tripoli” LHA7 với trị giá lên đến 2,38 tỉ USD. LHA6 và LHA7 là chiếc tàu đổ bộ tấn công “America” kiểu mới số 1 và số 2. Tàu dài 257 mét, rộng 32 mét, tải trọng 44.971 tấn.  Tua bin khí của hệ thống đẩy khiến tàu có thể đạt 20 hải lý/giờ. Tàu có thể tiếp nhận 1059 thuyền viên (gồm 65 sĩ quan) và có thể đem theo đội quân lên đến 1687 người, có thể tiếp nhận trực thăng dùng cho tàu, máy bay chiến đấu F-35. Việc có thể tiếp nhận F-35 khiến nó trở thành một chiếc tàu sân bay dạng nhỏ.
Mỹ mới hạ thủy tàu LHA6 ngày 1/6
Mỹ mới hạ thủy tàu LHA6 ngày 1/6
Thông qua việc mở rộng boong tàu khu vực khoang chứa máy bay, tăng thêm không gian tiếp nhận các thiết bị dự phòng cũng như lượng nhiên liệu chuẩn bị cho máy bay, tàu LHA6 đã tăng cường được sức mạnh về phối hợp không quân. Nhà máy đóng tàu Ingalls đã chế tạo 5 chiếc tàu đổ bộ tấn công lớp “Tarawa” và 8 chiếc lớp “Wasp”. Tập đoàn Công nghiệp Hungtington Ingalls đã thiết kế, chế tạo và bảo dưỡng nhiều tàu hạt nhân cà tàu chiến thông thường cho hải quân Mỹ, đồng thời cũng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hậu mãi cho nhiều tàu quân dụng cho các nước trên thế giới. Tập đoàn có tổng cộng 38.000 nhân viên tại Virginia, Missisipi, Lousiana và California. Nhà máy đóng tàu chủ yếu của tập đoàn này là nhà máy Newports News và nhà máy Ingalls.
Theo Infonet