Hoàng Thị Hương, Thanh Hóa, Đại Học Vinh (2041)

10/06/2012 10:00
(GDVN) - Hoàng Thị Hương sinh ngày 08/09/1990 đến từ Thanh Hóa, sinh viên trường Đại Học Vinh >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi

Hương là cô gái miền cát trắng, sinh ra trên mảnh đất xứ Thanh. Là một người vui tính, dễ hòa đồng, thân thiện với tất cả mọi người, thích được đi chơi cùng bạn bè và ngồi một mình khi cần thiết. Ước mơ sau này là trở thành một nhà Công Tác Xã Hội, hoạt động từ thiện và giúp đỡ tất cả những người kém may mắn và những nhóm yếu thế trong xã hội.
Hương là cô gái miền cát trắng, sinh ra trên mảnh đất xứ Thanh. Là một người vui tính, dễ hòa đồng, thân thiện với tất cả mọi người, thích được đi chơi cùng bạn bè và ngồi một mình khi cần thiết. Ước mơ sau này là trở thành một nhà Công Tác Xã Hội, hoạt động từ thiện và giúp đỡ tất cả những người kém may mắn và những nhóm yếu thế trong xã hội.
Châm ngôn sống: "Trong cuộc sống có những lúc cần hướng về phía trước, suy nghĩ và chuyển động nhanh nhưng cũng có lúc cho mình những phút giây tĩnh lặng để nhìn lại mình và điều chỉnh. Có đôi khi lại nghĩ hãy sống đơn giản cho đời thanh thản "
Châm ngôn sống: "Trong cuộc sống có những lúc cần hướng về phía trước, suy nghĩ và chuyển động nhanh nhưng cũng có lúc cho mình những phút giây tĩnh lặng để nhìn lại mình và điều chỉnh. Có đôi khi lại nghĩ hãy sống đơn giản cho đời thanh thản "