Khám phá sự thanh bình và thơ mộng của xứ Huế xưa qua ảnh (P 1)

12/06/2012 07:19
P. Hải (Tổng hợp từ ảnh tư liệu trên Internet)
(GDVN) - Xứ Huế xưa với sự yên bình và thơ mộng bên dòng sông Hương, núi Ngự. Cuộc sống của người dân nơi đây cũng bình lặng và hồn hậu tự bao đời....
Cuộc sống nơi kinh thành Huế năm 1875. (Ảnh tư liệu)
Cuộc sống nơi kinh thành Huế năm 1875. (Ảnh tư liệu)
Cầu Clémenceau (Trường Tiền) – 1930 (Ảnh tư liệu).
Cầu Clémenceau (Trường Tiền) – 1930 (Ảnh tư liệu).
Thiếu nữ Huế xưa (Ảnh tư liệu).
Thiếu nữ Huế xưa (Ảnh tư liệu).
Thiếu nữ Huế xưa (Ảnh tư liệu).
Thiếu nữ Huế xưa (Ảnh tư liệu).
Thiếu nữ Huế xưa (Ảnh tư liệu).
Thiếu nữ Huế xưa (Ảnh tư liệu).
Cô gái Huế với áo dài chít eo (Ảnh tư liệu).
Cô gái Huế với áo dài chít eo (Ảnh tư liệu).
Nữ sinh Huế với tà áo tím dịu dàng (Ảnh tư liệu).
Nữ sinh Huế với tà áo tím dịu dàng (Ảnh tư liệu).
Toàn cảnh kinh thành Huế nhìn từ trên cao (Ảnh tư liệu).
Toàn cảnh kinh thành Huế nhìn từ trên cao (Ảnh tư liệu).
Trường Đồng Khánh xưa (Ảnh tư liệu).
Trường Đồng Khánh xưa (Ảnh tư liệu).
Cảnh sinh hoạt bên bến sông Gia Hội (Ảnh tư liệu).
Cảnh sinh hoạt bên bến sông Gia Hội (Ảnh tư liệu).
Thuyền bè trên sông Phủ Cam (Ảnh tư liệu).
Thuyền bè trên sông Phủ Cam (Ảnh tư liệu).
Thuyền bè trên sông Phủ Cam (Ảnh tư liệu).
Thuyền bè trên sông Phủ Cam (Ảnh tư liệu).
Lễ hội trên sông Phủ Cam (Ảnh tư liệu).
Lễ hội trên sông Phủ Cam (Ảnh tư liệu).
Bến đò trên sông (Ảnh tư liệu).
Bến đò trên sông (Ảnh tư liệu).
Trẻ em vui đùa bên bến sông (Ảnh tư liệu).
Trẻ em vui đùa bên bến sông (Ảnh tư liệu).
P. Hải (Tổng hợp từ ảnh tư liệu trên Internet)