Nóng EURO 12/6: Người tình 'phản' Ronaldo, ủng hộ Đức

12/06/2012 20:02
Hương Trần
(GDVN) - Người yêu của Ronaldo ủng hộ đội tuyển Đức; Buffon tặng áo cho Tổng thống Italia; Nani hờn dỗi vì bị chỉ trích; Đại diện Balotelli chỉ trích Chủ tịch UEFA.

Người yêu của Ronaldo ủng hộ đội tuyển Đức

Trước khi EURO khởi tranh, bạn gái C. Ronaldo tuyên bố sẽ cổ vũ cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Khi nghe được điều này, người Nga tức giận vì đường đường mang quốc tịch Nga mà chân dài 26 tuổi này lại quay lưng với đội bóng xứ Bạch dương. Người dân Nga gọi Irina là “kẻ trơ trẽn, phản bội, mất gốc” rồi đến... “dại trai”.

Thế nhưng, khi ngay ngày diễn ra trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Đức, cô nàng siêu mẫu này lại xuất hiện với bộ ảnh mát mẻ trên tạp chí GQ phiên bản Đức. Trong chiếc áo màu đỏ được khoác nhẹ khoe vòng 1 cùng bộ bikini khoe đôi chân dài, Irina đã phần nào tiếp thêm sức mạnh cho đấng mày râu Đức trước thời điểm đến sân cổ vũ cho “cỗ xe tăng” thi đấu.

Lần này đến lượt người dân Bồ Đào Nha “sôi máu” với Irina. Người ta thất vọng vì phong độ của Ronaldo trong trận gặp Đức bao nhiêu thì CĐV lại càng trách móc Irina bấy nhiêu. Trên một loạt các tờ báo giải trí ở Bồ, người ta còn đăng tải thông tin CĐV nước này đang kêu gọi tẩy chay Irina.

Buffon tặng áo cho Tổng thống Italia

Giữ đúng lời hứa, Tổng thống Italia Giorgio Napolitano đã đến dự khán trận đại chiến Italia - Tây Ban Nha và hẳn ông đã rất mãn nguyện với những gì được chứng kiến. Tuyển thủ đầu tiên của đội tuyển áo thiên thanh đến gặp ông sau trận đấu chính là người hùng Buffon, với chiếc áo đẫm mồ hôi trên tay. “Tôi rất xin lỗi vì chiếc áo đầy mồ hôi”. Nhưng Napolitano tỏ ra rất vui vẻ, ôm lấy thủ môn lừng danh này và nói rằng “Chẳng có vấn đề gì cả. Tôi có lẽ sẽ giữ nó nguyên trạng như vậy”.

Mehmet Scholl chê bai Gomez

Với 22,33 triệu người theo dõi trận Đức và Hà Lan trên kênh ARD, Mario Gomez là người hùng. Nhưng Mehmet Scholl không nghĩ thế.

Trong chương trình bình luận trực tiếp trận này, và ngay cả sau khi trận đấu kết thúc, cựu tuyển thủ Đức đã không tiếc lời chê bai khi nhắc đến Gomez, bằng những câu đại loại như “anh ta đã chơi 2-3 giải lớn, nhưng đều như nhau cả”, “nếu anh ta làm việc chăm chỉ hơn nữa, anh ta mới có thể có nhiều cơ hội hơn và ghi được thêm bàn thắng”.  Scholl chỉ giải thích một cách qua loa về những lời bình luận thiếu thiện cảm dành cho Gomez: “Có thể là tôi hơi thành kiến với Gomez, nhưng không phải trong trường hợp này. Tôi là một CĐV của đội tuyển, mà Gomez là một phần trong đó”.

Scholl (phải) chỉ trích khá gay gắt Gomez trong bình luận trận đấu Đức.
Scholl (phải) chỉ trích khá gay gắt Gomez trong bình luận trận đấu Đức.

Các cầu thủ Đức được gặp vợ, ban gái sau chiến thắng trước Bồ Đào Nha

Ngay sau chiến thắng trước BĐN, các cầu thủ Đức đã nhận được “phần thưởng”: Vợ và bạn gái của họ đã được phép ở lại khách sạn của đội tuyển một đêm. Cathy Fischer (bạn gái Mats Hummels), Jenny Rohde (bạn gái Marcel Schmelzer), Silvia Meicher (bạn gái Mario Gomez) và Jessica Farber (người yêu của Toni Kroos), đã có mặt ở khách sạn 5 sao Olivski Dvor tại Gdansk từ chiều hôm trước. Sáng hôm sau, tất cả các cầu thủ cùng vợ và bạn gái đều tỏ ra rất vui vẻ. Trước đó, ban huấn luyện tuyển Đức vẫn úp mở về khả năng cho bạn gái của các cầu thủ qua đêm ở khách sạn. 

Nani hờn dỗi vì bị chỉ trích

Sau trận thua Đức, cả Nani lẫn Ronaldo đều bị truyền thông nước này chỉ trích nặng nề. Dù khẳng định mình không bị ảnh hưởng bởi những điều này, nhưng Nani cũng cho rằng dư luận nên hiểu hơn cho hoàn cảnh của các cầu thủ bởi không phải ai cũng có thể chơi tốt trong mọi trận đấu.

“Tôi không quan tâm tới người khác nói gì. Việc bạn bị chỉ trích một vài lần trong sự nghiệp là điều bình thường. Chỉ trích người khác bao giờ cũng dễ dàng hơn là giúp đỡ họ. Nếu chúng tôi khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng nếu chúng tôi không thể, mọi người cũng phải biết rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi không phải là những cỗ máy”, Nani cho hay.

CĐV Croatina hỗn chiến với cảnh sát

Trước trận đấu giữa Croatia và CH Ireland ở bảng C Euro 2012 hôm qua, tại một quán bar ở Poznan xảy ra vụ đánh nhau giũa hai nhóm CĐV người Croatia. Hai nhóm này là fan của các đội bóng đối địch tại Zagreb. Trong khi uống bia cùng nhau giữa họ xảy ra mâu thuẫn và ẩu đả xảy ra. Cảnh sát ngay lập tức có mặt để giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, các hooligan của Croatia đã lao vào đánh trả cảnh sát Ba Lan. Họ xông vào đạp, dùng bàn ghế, chai lọ, pháo sáng ném về phía cảnh sát. Bất đắc dĩ lực lượng an ninh của nước chủ nhà phải nổ súng chỉ thiên dọa và dùng hơi cay để trấn áp các hooligan Croatia. Theo giới truyền thông Ba Lan, ba CĐV quá khích Croatia đã bị bắt sau vụ việc.

Đại diện Balotelli chỉ trích chủ tích UEFA

Ở trận đấu giữa Tây Ban Nha và Italia, một nhóm nhỏ CĐV Tây Ban Nha đã có những hành động kỳ thị đối với Balotelli, cầu thủ gốc Ghana bên phía đội bóng áo xanh. Theo lời những người chứng kiến thì cứ mỗi lần Balotelli chạm bóng, nhóm CĐV này lại nhại tiếng khỉ và phá lên cười ngặt ngẽo.

Người đại diện của Balotelli là Mino Raiola đã bày tỏ sự tức giận và kịch liệt phê phán vai trò của Chủ tịch UEFA Platini trong việc hành động chống lại nạn phân biệt chủng tộc vốn đã được cảnh báo là vấn nạn tại Ukraina và Ba Lan.

Thế nhưng ông Platini sau đó đã cảnh báo các cầu thủ có thể nhận thẻ nếu rời trận đấu để phản ứng trước việc bị lăng mạ. Hiện tại phản ứng duy nhất của UEFA là gửi thư cho các Thị trưởng thành phố ở Ba Lan và Ukraina để yêu cầu họ tăng cường lực lượng cảnh sát bảo vệ trong và ngoài sân cỏ. 

Mario Balotelli đã bị kì thị.
Mario Balotelli đã bị kì thị.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP EURO 2012
BẤM XEM MỸ NỮ VÀ EURO
Điểm nóng
Lịch thi đấu/Bảng xếp hạng EURO 2012
Bên lề EURO 2012

Clip đặc sắc/Clip bàn thắng, trận đấu EURO

Lịch sử các VCK EURO
Tường thuật các trận đấu
Điểm binh 16 đội tuyển dự EURO 2012
EURO xấu xí
Vòng loại EURO 2012
Dự đoán tỷ số trúng thưởng
Bạn đọc bình luận
Hương Trần