Nga thông qua quan điểm về chính sách di cư-di trú

14/06/2012 06:41
Theo VietnamPlus
 Ngày 13/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký phê chuẩn Quan điểm về chính sách di cư-di trú đến năm 2025 của Nhà nước Liên bang Nga.
Văn bản này nêu rõ trong 20 năm qua, số người di cư-di trú đến Nga đã bù đắp hơn 50% lượng dân số sụt giảm của nước này và trong năm 2011, đã có khoảng 7 triệu người từ các nước thuộc Liên Xô trước đây đến Nga định cư và lao động. 

Người lao động nhập cư tại Moscow.
Người lao động nhập cư tại Moscow.

Đến năm 2025, nếu không có dân di cư-di trú, lực lượng lao động tại Nga sẽ giảm hơn 10 triệu người. 
Trên cơ sở tính đến những nét đặc thù này, Quan điểm về chính sách di cư-di trú đến năm 2025 đề ra nhiệm vụ chiến lược là thu hút chuyên gia nước ngoài có trình độ nghiệp vụ cao, thuộc nhiều ngành nghề, các doanh nhân và nhà đầu tư tới Nga làm việc lâu dài. 
Quan điểm đề nghị thực hiện theo ba giai đoạn. Giai đoạn một (2012-2015) nêu rõ bảo đảm có ít nhất 200.000 người nước ngoài hàng năm đến Nga học tập và làm việc, trong đó có 30.000 chuyên gia lành nghề, giảm 30% số vụ người nước ngoài vi phạm quy chế cư trú. 
Giai đoạn hai (2016 - 2020) hướng tới mục tiêu tăng số người nước ngoài đến Nga cư trú lên mức 250.000 người/năm, trong đó có 40.000 chuyên gia lành nghề và giảm 20% số vụ vi phạm quy chế cư trú, chặn đứng luồng người rời khu vực Siberia và Viễn Đông. 
Giai đoạn ba (2021-2025) yêu cầu bảo đảm có ít nhất 300.000 người/năm tới Nga cư trú, giảm 15% số vụ vi phạm quy chế cư trú và bảo đảm luồng người di cư tới khu vực Siberia và Viễn Đông.
Cơ quan Di trú Liên bang Nga cùng ngày cho biết năm 2011 đã có hơn 13,6 triệu người nước ngoài tới Nga cư trú, trong đó có 27.400 chuyên gia lành nghề. Ukraine và Uzbekistan xếp hàng đầu danh sách với 22% và 14% trong tổng số người di cư đến Nga trong năm qua. 
Do chính sách cư trú chưa hoàn thiện nên hiện trên lãnh thổ Nga có tới 5 triệu người nước ngoài lao động bất hợp pháp.
Theo VietnamPlus