Bộ trang phục của sinh viên Lê Hồng Duyên có tên Oct Art lấy ý tưởng từ nghệ thuật quang học. |
Bộ thiết kế của sinh viên Lê Thị Thắm có tên “Chất lính”, trang phục dạo phố mùa Xuân-Hè dành cho nữ lứa tuổi 18-25. |
Thiết kế trang phục dạo phố cho nữ thanh niên độ tuổi 20-25 của sinh viên Khuất Thị Hằng được lấy cảm hứng từ trang phục dân tọc Mông Đen ở Việt Nam. |
Đồ án dự thi của sinh viên Kiều Thị Hoa, trang phục dạ hội cho phụ nữ tuổi từ 25-35 tuổi , được lấy ý tưởng từ trang phục Hy Lạp cổ đại. |
Trang phục dạ hội có tên “Đêm hội” của sinh viên Phí Thị Hằng, trang phục được thiết kế dựa trên ý tưởng từ pháp hoa trong đêm. |
Bài đồ án của sinh viên Vũ Thị Hằng có tên “Huyến bí Ai Cập” được lấy ý tưởng từ trang phục Ai Cập cổ đại, trang phục dành cho phụ nữ tuổi từ 18-25. |
Bài dự thi được đánh giá là xuất sắc của thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Mai với tên gọi “Vũ điệu Cobara”, lấy ý tưởng từ cảm hứng roài rắn Hổ mang chúa. Trong phục dành cho phụ nữ tuổi 18-25 trình diễn trong đêm nhạc hội ca nhạc hóa trang. |
Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Mai chăm chú nghe nhận xét của Hội đồng phản biện. |
Một số trang phục độc đáo khác của các sinh viên năm cuối K2 ngành Thiết kế thời trang. |
Xuân Trung