Indonesia và Mỹ tập trận “Lá chắn Garuda 2012”

18/06/2012 07:07
Theo VietnamPlus
Từ ngày 11-22/6/2012, quân đội Indonesia (TNI) và quân đội Mỹ có cuộc tập trận chung mang tên “Lá chắn Garuda 2012”.

Theo thông tin trên trang web chính thức của Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta, từ ngày 11-22/6/2012, quân đội Indonesia (TNI) và quân đội Mỹ có cuộc tập trận chung mang tên “Lá chắn Garuda 2012” (Garuda Shield 2012) tại Singosari, Malang, tỉnh Đông Java.
 
Các tàu chiến của Indonesia và Mỹ dàn hàng trên Biển Java trong cuộc tập trận chung CARAT 2012 giữa hải quân hai nước.
Các tàu chiến của Indonesia và Mỹ dàn hàng trên Biển Java trong cuộc tập trận chung CARAT 2012 giữa hải quân hai nước.

Tham gia cuộc tập trận về phía Mỹ là lực lượng quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương (USARPAC) do Chuẩn tướng Hara, Tư lệnh cảnh vệ quốc gia tại Hawaii, chỉ huy.

Về phía Indonesia là lực lượng dự bị chiến lược (KOSTRAD) của TNI, do Trung tướng M. Munirr chỉ huy. 
Tướng Munir cho biết cuộc tập trận chung diễn ra thường xuyên này nhằm nâng cao năng lực của quân đội Indonesia tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, tăng cường sự hợp tác quân sự trong khu vực Thái Bình Dương, và xây dựng tình bạn và tình hữu nghị giữa quân đội hai nước. 
Trong khi đó, theo Chuẩn tướng Hara, các lực lượng tham gia tập trận sẽ tiến hành các bài tập, các tình huống cũng như các phương án tác chiến mà lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ có thể phải đối mặt khi thực thi sứ mệnh của mình.
Theo VietnamPlus