Hà Nội: Bắt nghi phạm đánh chết phụ xe trên xe khách

18/06/2012 12:20
Minh Anh
(GDVN) - Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ giết người bắt nguồn từ việc tranh giành khách.
Ngày 18/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội điều tra làm rõ, đã bắt Lê Văn Hải (SN 1981, ở Đông Hải, Thanh Hoá) là phụ xe khách. Hải được xác định là đối tượng cầm điếu cày đánh chết anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1986, trú ở Bến Xung, Như Thanh, Thanh Hoá) là phụ xe ô tô khách biển kiểm soát 36L-9145 vận chuyển hành khách tuyến Như Thanh, Thanh Hoá - Mỹ Đình (Hà Nội).

Cơ quan công an cũng bắt 2 đối tượng có hành vi không tố giác tội phạm là Nguyễn Xuân Hiền (SN 1976, ở Văn Điển, Thanh Trì) và Nguyễn Trung Cao (SN 1964, ở Đông Hải, Thanh Hoá). Nguyên nhân án mạng bắt nguồn từ việc tranh giành khách.  
Như báo Giáo dục Việt Nam đưa tin, khoảng 6h30 ngày 13/6, anh Nguyễn Văn Thắng là phụ xe ô tô khách biển kiểm soát 36L-9145, khi đến trước cổng Nhà máy gạch Viglacera thuộc địa phận phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, bị một số đối tượng dùng điếu cày đánh. Nạn nhân chết trên xe do vết thương quá nặng. 
Minh Anh