Vờ bán nấm linh chi để cướp hàng trăm triệu

11/07/2011 04:18
(GDVN) – Cầm lấy 6500 USD của chị Đào, Nghĩa không đưa nấm linh chi mà nhảy lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát.
(GDVN) – Cầm lấy 6500 USD của chị Đào, Nghĩa không đưa nấm linh chi mà nhảy lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát.
Tin ban đầu cho biết, khoảng 10h ngày 9/7, chị Nguyễn Thị Anh Đào (SN 1975, trú tại 174 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội) đến nhà số 384 Trương Định mang theo số tiền là 6.500 USD gặp Lý Văn Nghĩa (trú tại tổ 37, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai). Đây là số tiền chị Đào dùng để trả cho người nhà Nghĩa đang ở Hàn Quốc mua giúp chị nấm linh chi. 
Khi chị Đào đưa tiền cho Nghĩa, Nghĩa không đưa nấm linh chi mà nhảy lên xe máy của đối tượng khác bỏ chạy. Chị Đào đuổi theo giữ lại, thì bị các đối tượng tát vào mặt và đẩy ngã. 
Khi hai đối tượng bỏ chạy, để lại một chứng minh thư mang tên Nguyễn Văn Phương (ở Lam Sơn, Ngọc Lặc, Thanh Hoá) mà trước đó, chúng dùng chứng minh thư này thuê nhà 384 Trương Định (Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội). 
Công an quận Hoàng Mai đang truy xét.
{iarelatednews articleid='7060,6773,6787,6781,6173,5866,5851'}
Hải Long