Ấn Độ bắt đầu đóng tàu ngầm thứ 2 lớp Arihant

11/07/2011 08:20
(GDVN) - Hãng ZeeNews cho hay, tại xưởng đóng tàu ở Vishakhapatname (Ấn Độ) đã bắt đầu đóng chiếc tàu ngầm nguyên tử thứ 2 lớp Arihant.

(GDVN) - Hãng ZeeNews cho hay, tại xưởng đóng tàu ở Vishakhapatname (Ấn Độ) đã bắt đầu đóng chiếc tàu ngầm nguyên tử thứ 2 lớp Arihant.

Hiện nay, tại xưởng đang lắp ráp thân tàu ngầm. Dự kiến, chiếc tàu ngầm này sẽ được đặt tên là Arhidaman, sẽ được đóng và đưa vào thử nghiệm năm 2015.

Tàu ngầm nguyên tử Arihant của Ấn Độ chạy thử trên Đại Dương
Tàu ngầm nguyên tử Arihant của Ấn Độ chạy thử trên Đại Dương

Hãng tin trên cho biết, trong dự án đóng chiếc tàu ngầm thứ hai lớp Arihant sẽ có nhiều thay đổi để khắc phục những hạn chế được phát hiện trong quá trình thử nghiệm chiếc tàu thứ nhất của dự án.

Tuy vậy, những thay đổi cụ thể như thế nào vẫn chưa được tuyên bố.

Tàu ngầm nguyên tử Arihant được hạ thủy vào tháng 7/2009. Trước đây, Hải quân Ấn Độ tuyên bố sẽ sở hữu 6 chiếc tàu này, tuy nhiên đến thời điểm này mới ký hợp đồng đóng 4 chiếc tàu ngầm nguyên tử.

Chiếc tàu ngầm nguyên tử thứ nhất lớp Arihant sẽ được đưa vào biên chế Hải quân Ân Độ trong năm 2012
Arihant sẽ được đưa vào biên chế Hải quân Ân Độ trong năm 2012

Theo kế hoạch, tàu ngầm Arihant sẽ được đưa vào biên chế năm 2012 sau khi hoàn thành tất cả các giai đoạn thử nghiệm. Đến trước 2012, tàu ngầm nguyên tử Nerva thuộc thành phần Hải quân Ấn Độ sẽ có tên gọi Chakra sẽ là tàu ngầm nguyên tử duy nhất được đưa vào trang bị.

Tàu ngầm nguyên tử này được đóng tại Nga. Bắt đầu từ cuối năm 2011, Ấn Độ sẽ thuê tàu này trong vòng 10 năm.

{iarelatednews articleid='6963,6966,6865,2111,1912,6702,6704,6594,1013,6498,2185,3174,3818,4278,3167,308,310'}

Nguyễn Hưng (Theo Zeenews.india.com)