Nga thu 6,5 tỷ USD nhờ xuất khẩu vũ khí trong nửa năm đầu 2012

03/07/2012 14:10
Ngọc Huyền (Nguồn RIA)
(GDVN) - "Xuất khẩu vũ khí của Nga đã vượt qua con số 6,5 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái"
Tổng thống Vladimir Putin cho biết, số tiền Nga thu được từ xuất khẩu trang thiết bị quân sự đã đạt hơn 6,5 tỷ USD trong nửa đầu năm 2012.

Xuất khẩu vũ khí của Nga đạt hơn 6,5 tỷ USD trong nửa năm đầu 2012.
Xuất khẩu vũ khí của Nga đạt hơn 6,5 tỷ USD trong nửa năm đầu 2012.

"Xuất khẩu vũ khí của Nga đã vượt qua con số 6,5 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái" - ông Putin phát biểu tại một cuộc họp của Uỷ ban Hợp tác quân sự - kỹ thuật.
Tổng thống Putin cho biết xuất khẩu vũ khí hàng năm của Nga đã tăng gấp đôi trong 6 năm, từ 6 tỷ USD trong năm 2005 lên hơn 13 tỷ USD vào năm 2011.
Theo ông, tổng giá trị các đơn đặt hàng xuất khẩu của ngành công nghiệp quốc phòng Nga hiện nay là khoảng 43 tỷ USD và con số này đang tăng đều.
"Các hợp đồng xuất khẩu mới trị giá 5,7 tỷ USD đã được ký kết từ đầu năm nay" - Putin cho hay.
Nga hiện là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới và cung cấp vũ khí cho 55 quốc gia. Nước này cũng đang có kế hoạch bán vũ khí trị giá 13,5 tỷ USD vào năm 2012.
Khách hàng mua vũ khí chính của Nga là Ấn Độ, Algeria, Trung Quốc, Venezuela, Malaysia và Syria. Việt Nam cũng đang trở thành một nhà nhập khẩu quan trọng sau khi đã ký một thỏa thuận mua tàu ngầm, máy bay và các trang thiết bị quân sự khác của Nga vào năm 2010.
Ngọc Huyền (Nguồn RIA)