“Huyền thoại tăng” T-34 rầm rập phô diễn trong lễ duyệt binh Belarus

04/07/2012 15:47
Trịnh Tuân (nguồn: RIA, mil)
(GDVN) - Ngày 3 tháng 7, tại thủ đô Minsk, đã diễn ra lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Quốc khánh Nhà nước Belarus và 68 năm chiến thắng phát xít (3/7/1944-3/7/2012).

Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Quốc khánh Belarus và 68 năm chiến thắng phát xít (3/7/1944-3/7/2012) đã diễn ra trên Quảng trường Độc lập ở thủ đô Minsk với sự tham gia của hơn 4.000 binh lính và sĩ quan cùng 200 đơn vị vũ khí và phương tiện kỹ thuật thuộc các lực lượng vũ trang Belarus như huyền thoại tăng T-34, T-72, Su-100 cùng các hệ thống tên lửa phòng không, pháo tự hành...

Chỉ đạo lễ duyệt binh có Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và các quan chức cấp cao Nhà nước Cộng Hòa Belarus. Đi cùng với tổng thống Alexander Lukashenko còn có con trai út của ông, Nikolai.

Dưới đây là một số hình ảnh và video lễ duyệt binh hoành tráng trên Quảng trường Độc lập ở thủ đô Minsk, Belarus.

Trịnh Tuân (nguồn: RIA, mil)