Ông lão 82 tuổi giết vợ rồi tạo hiện trường giả

10/07/2012 19:00
Thùy Dương
(GDVN) -Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Nam, SN 1930, trú tại xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy về tội giết người.
Khoảng 13h55, ngày 7/7/2012, Công an xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng nhận được thông tin, bà Nguyễn Thị Hoan, SN 1932, trú tại thôn Lão Phú, xã Tân Phong bị chết trên giường ngủ tại nhà riêng với nhiều vết thương trên vùng mặt và đầu. Nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, Công an huyện phối hợp với Viện KSND huyện Kiến Thụy, Phòng PC 45, PC 54, Công an TP Hải Phòng triển khai CBCS xuống hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc. 

Ông Phạm Văn Nam
Ông Phạm Văn Nam


Qua xác minh ban đầu, nạn nhân chết trong khoảng thời gian từ 12h30 – 13h cùng ngày. Thời điểm này trong nhà chi có bà Hoan và chồng là ông Phạm Văn Nam, SN 1930. Nhiều hàng xóm của nạn nhân cho biết, ông Nam từng nhiều lần đánh đập, ngược đãi bà Hoan. Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Kiến Thụy đã triệu tập Phạm Văn Nam để điều tra, làm rõ. 

Tại cơ quan công an ban đầu ông Nam khai do bà Hoan uống thuốc điều trị bệnh huyết áp dẫn đến hành vi tự đập đầu vào cửa số tầng 2. Khi ông Nam đến nơi thì phát hiện vợ đã tử vong. Qua đấu tranh, người chồng này khai nhận, nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn của hai vợ chồng là do bà Hoan hay ghen tuông. Trong lúc bực tức, không kiềm chế được, Nam đã nhiều lần hành hung vợ.

Trưa ngày 7/7/2012, khi vừa nấu cơm xong, bà Hoan gọi chồng vào cùng ăn. Tuy nhiên, do Nam không vào nên bà Hoan đành phải ăn cơm một mình. Ăn cơm xong, bà Hoan lên gác nghỉ ngơi và gọi chồng lên nói chuyện. Hai người xảy ra cãi vã.

Bà Hoan thách thức chồng. Lợi dụng lúc bà Hoan đang ngồi trên giường xõa tóc, Nam lao đến dùng tay túm tóc trên đỉnh đầu vợ rồi đập liên tiếp vào cửa sổ. Thấy nạn nhân đã gục xuống bên thành giường, Nam liền kéo bà Hoan ra giữa giường rồi lấy chăn đặt dưới đầu. Sau khi gây án, Nam đưa bộ quần áo dính máu vào máy giặt để phi tang rồi thay bộ quần áo mới. Tiếp đó, Nam gọi điện thoại thông báo cho các con việc bà Hoan đã chết do uống thuốc điều trị cao huyết áp rồi tự đập đầu và cửa sổ. Lời khai của đối tượng gây án phù hợp với đánh giá của cơ quan điều tra.

Hiện, vụ việc đã được chuyển giao cho Phòng PC 45, CATP Hải Phòng thụ lý điều tra làm rõ
Thùy Dương