Khám phá hồ Đại Lải trên du thuyền sang trọng nhất miền Bắc

12/07/2012 06:54
Khuê Hạ (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Ngô Xuân Phú)
(GDVN) - Được coi là du thuyền sang trọng, hiện đại nhất miền Bắc nước ta, du thuyền Bayliner mang đến những trải nghiệm thú vị khi đưa du khách rẽ sóng trên mặt hồ Đại Lải.
Biểu tượng cho sự tiện nghi, sang trọng, đẳng cấp, du thuyền không còn xa lạ với nhiều vùng biển trên thế giới, tuy nhiên tại Việt Nam, du thuyền vẫn là một không gian nghỉ dưỡng xa hoa với nhiều người.
Biểu tượng cho sự tiện nghi, sang trọng, đẳng cấp, du thuyền không còn xa lạ với nhiều vùng biển trên thế giới, tuy nhiên tại Việt Nam, du thuyền vẫn là một không gian nghỉ dưỡng xa hoa với nhiều người.
Với chiều dài 9m, nội thất tiện nghi, hiện đại cùng không gian tiện ích được bố trí như một ngôi nhà nghỉ sang trọng, du thuyền Bayliner tại Flamingo Đại Lải Resort đang thu hút đông đảo các gia đình thăm quan và nghỉ dưỡng.
 Với chiều dài 9m, nội thất tiện nghi, hiện đại cùng không gian tiện ích được bố trí như một ngôi nhà nghỉ sang trọng, du thuyền Bayliner tại Flamingo Đại Lải Resort đang thu hút đông đảo các gia đình thăm quan và nghỉ dưỡng.
Du thuyền sang trọng Bayliner 285 đã chính thức lướt sóng trên mặt hồ Đại Lải từ ngày 6/6/2012 sau khi được nhập về từ San Francisco, Mỹ và bảo dưỡng bởi chuyên gia đến từ Mỹ. Trọng lượng khô của du thuyền 3.284 kg với động cơ 350 MAG MPI Bravo III và công suất 300 HP, tốc độ tối đa 60 km/h.
Du thuyền sang trọng Bayliner 285 đã chính thức lướt sóng trên mặt hồ Đại Lải từ ngày 6/6/2012 sau khi được nhập về từ San Francisco, Mỹ và bảo dưỡng bởi chuyên gia đến từ Mỹ. Trọng lượng khô của du thuyền 3.284 kg với động cơ 350 MAG MPI Bravo III và công suất 300 HP, tốc độ tối đa 60 km/h.
Du thuyền Bayliner bao gồm 02 cabin với ghế có thể chuyển đổi đa chức năng, 02 giường ngủ dành cho 4 người lớn, 01 toilet + nhà tắm. Nội thất sang trọng cùng tủ lạnh, lò vi sóng, bếp, bàn ăn, tủ đa năng, lavabo, nước nóng, bộ sạc pin,…
Du thuyền Bayliner bao gồm 02 cabin với ghế có thể chuyển đổi đa chức năng, 02 giường ngủ dành cho 4 người lớn, 01 toilet + nhà tắm. Nội thất sang trọng cùng tủ lạnh, lò vi sóng, bếp, bàn ăn, tủ đa năng, lavabo, nước nóng, bộ sạc pin,…
Đầu tư vào du thuyền nhằm đem đến cho du khách một loại hình nghỉ dưỡng sang trọng trong phong cách nghỉ dưỡng cao cấp tại Flamingo là một quyết định mang tính đột phá của Flamingo.
Đầu tư vào du thuyền nhằm đem đến cho du khách một loại hình nghỉ dưỡng sang trọng trong phong cách nghỉ dưỡng cao cấp tại Flamingo là một quyết định mang tính đột phá của Flamingo.
Ngoài du thuyền siêu sang, vào cuối năm 2011, trên mặt hồ Đại Lải còn xuất hiện một loại thuyền buồm độc đáo, chưa từng xuất hiện ở Việt Nam.. Thuyền có kích thước khoa học, với độ dài 5,48m, độ rộng lần lượt là 1,38m và 1,7m mang đến một phong cách chơi mới cho người thích du lịch, ưa khám phá.
Ngoài du thuyền siêu sang, vào cuối năm 2011, trên mặt hồ Đại Lải còn xuất hiện một loại thuyền buồm  độc đáo, chưa từng xuất hiện ở Việt Nam.. Thuyền có kích thước khoa học, với độ dài 5,48m, độ rộng lần lượt là 1,38m và 1,7m mang đến một phong cách chơi mới cho người thích du lịch, ưa khám phá.
Theo chuyên gia của Liên đoàn đua thuyền Việt Nam: "Người Việt chỉ xài thuyền buồm thể thao chứ chưa dùng thuyền buồm dạo chơi như khu nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Đại Lải Resort. Ở vịnh Hạ Long cũng có thuyền buồm nhưng lá buồm chỉ để tượng trưng, còn thuyền vẫn chạy bằng máy công suất lớn để chở khách đi thăm vịnh”.
Theo chuyên gia của Liên đoàn đua thuyền Việt Nam: "Người Việt chỉ xài thuyền buồm thể thao chứ chưa dùng thuyền buồm dạo chơi như khu nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Đại Lải Resort. Ở vịnh Hạ Long cũng có thuyền buồm nhưng lá buồm chỉ để tượng trưng, còn thuyền vẫn chạy bằng máy công suất lớn để chở khách đi thăm vịnh”.
Thuyền buồm Flamingo mang tên quốc tế Alaska và Myst với vẻ đẹp lãng mạn, sang trọng và có tính ổn định cao. Cả hai loại thuyền được thiết kế theo dáng dấp cổ điển châu Âu, có chút dấu ấn của những con thuyền Địa Trung Hải, còn lá buồm vát thiết kế theo kiểu Ba Tư mang nhãn hiệu D.H. Kurylko Yacht Design.
Thuyền buồm Flamingo mang tên quốc tế Alaska và Myst với vẻ đẹp lãng mạn, sang trọng và có tính ổn định cao. Cả hai loại thuyền được thiết kế theo dáng dấp cổ điển châu Âu, có chút dấu ấn của những con thuyền Địa Trung Hải, còn lá buồm vát thiết kế theo kiểu Ba Tư mang nhãn hiệu D.H. Kurylko Yacht Design.
Thuyền buồm là một môn thể thao cao cấp, sang trọng, tiêu chuẩn và được xếp vào loại hình thuyền đẳng cấp nhất. Bởi thuyền được điều khiển hoàn toàn từ sức gió thiên nhiên, không có tiếng động cơ, không có tiếng mái chèo khua, chỉ có tiếng nước vỗ vào hai bên mạn thuyền, tiếng chim chóc xung quanh và cả lời thì thầm của người bạn đồng hành..
Thuyền buồm là một môn thể thao cao cấp, sang trọng, tiêu chuẩn và được xếp vào loại hình thuyền đẳng cấp nhất. Bởi thuyền được điều khiển hoàn toàn từ sức gió thiên nhiên, không có tiếng động cơ, không có tiếng mái chèo khua, chỉ có tiếng nước vỗ vào hai bên mạn thuyền, tiếng chim chóc xung quanh và cả lời thì thầm của người bạn đồng hành..
Những du khách ưa đi thuyền buồm thể hiện sự thư thái, điềm đạm, muốn hòa mình vào thiên nhiên và ưa khám phá bầu trời bình yên …
Những du khách ưa đi thuyền buồm thể hiện sự thư thái, điềm đạm, muốn hòa mình vào thiên nhiên và ưa khám phá bầu trời bình yên …
Giữa không gian khoáng đạt bao la, việc điều khiển chiếc thuyền buồm Flamingo cùng người bạn đồng hành sẽ đem lại trải nghiệm và khám phá thú vị cho du khách.
Giữa không gian khoáng đạt bao la, việc điều khiển chiếc thuyền buồm Flamingo cùng người bạn đồng hành sẽ đem lại trải nghiệm và khám phá thú vị cho du khách.
Không chỉ thỏa mãn niềm đam mê các bộ môn thể thao dưới nước như chơi du thuyền, lướt sóng trên thuyền buồm hoặc chèo kayak, du khách có thể tham gia các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp tại CLB Bãi biển Flamingo: bãi tắm, bar ngoài trời, deck nghỉ, ghế nằm thư giãn, khu fire-camp, khu tổ chức sự kiện ngoài trời có sức chứa 2000 người, khu vui chơi cho trẻ em…
Không chỉ thỏa mãn niềm đam mê các bộ môn thể thao dưới nước như chơi du thuyền, lướt sóng trên thuyền buồm hoặc chèo kayak, du khách có thể tham gia các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp tại CLB Bãi biển Flamingo: bãi tắm, bar ngoài trời, deck nghỉ, ghế nằm thư giãn, khu fire-camp, khu tổ chức sự kiện ngoài trời có sức chứa 2000 người, khu vui chơi cho trẻ em…
Khuê Hạ (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Ngô Xuân Phú)