Kagawa: "Ở M.U, tôi được chơi cùng những người xuất sắc nhất thế giới"

13/07/2012 06:16
Tấn Minh
(GDVN) - Phát biểu trong buổi lễ ra mắt CLB mới, Kagawa cho rằng mình có thể nhanh chóng hòa nhập và tự tin đương đầu với những thử thách trước mắt ở M.U.
Hầu như không được ai biết đến khi mới đặt chân đến châu Âu nhưng Kagawa đã có bước thăng tiến chóng mặt trong sự nghiệp cầu thủ của mình và là nhân tố không thể thiếu trong thành công của Borussia Dortmund ở hai mùa giải vừa qua với 2 chức vô địch Bundesliga liên tiếp. Trước đó, có ai biết rằng Kagawa chỉ chơi ở giải hạng hai ở Nhật. Nhưng Kagawa luôn nỗ lực để có thể vươn tới những đỉnh cao mới trong sự nghiệp của mình.

Sir Alex Ferguson và tân binh Shinji Kagawa
Sir Alex Ferguson và tân binh Shinji Kagawa

“Tôi rất hạnh phúc khi được thi đấu ở đây và từ bây giờ tôi sẽ nắm lấy cơ hội để hoàn thiện bản thân và tiến về phía trước”, Kagawa nói với giới truyền thông trong buổi ra mắt ở Old Trafford. 

“Đây chắc chắn là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của tôi và tôi hi vọng có thể học hỏi và tiến bộ thêm từng ngày.”

“Tôi luôn được nhắc nhở rằng mình cần phải cải thiện hơn nữa những kỹ năng chơi bóng và ngay lúc này tôi đã có thể cảm nhận được sự khác biệt ở đây. M.U là CLB hàng đầu thế giới và giải ngoại hạng Anh cũng vậy. Còn gì tuyệt vời hơn khi tôi được thi đấu cùng những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.”

“Giờ đây, tôi đã cảm nhận được sự chú ý của truyền thông trên toàn thế giới với mình là như thế nào. Bởi tôi đã là một thành viên của M.U, một CLB vĩ đại. Tôi nghĩ mình đã quen đối đầu với những áp lực và khá tự tin rằng mình có thể hòa nhập với phong cách chơi bóng ở Premier League. Một vinh dự lớn với tôi khi được chơi bóng ở đây. Tôi thực sự muốn đóng góp cho CLB bằng những kết quả cụ thể.”
Màn trình diễn của Kagawa trong màu áo Dortmund:
Tiền vệ 23 tuổi người Nhật cũng khẳng định mong muốn được chơi ở vị trí tiền vệ tấn công và cho biết anh sẽ nhanh chóng học tiếng Anh để có thể hòa nhập với cuộc sống ở CLB mới.
“Bất đồng ngôn ngữ là vấn đề lớn với tôi, nên tôi rất muốn học Tiếng Anh, hi vọng không mất quá nhiều thời gian để tôi có thể sớm trò chuyện với đồng đội của mình.”

Sir Alex Ferguson nghĩ rằng chuyến du đấu tới sẽ giúp cầu thủ mới của đội bóng có thể làm quen và hòa nhập với các thành viên khác: “Cậu ấy có cơ hội để làm quen với đồng đội và thích nghi với phong cách chơi của đội bóng. Ngoài ra, còn có vấn đề về ngôn ngữ. Tôi chắc chắn rằng tiếng Anh của cậu ấy sẽ cải thiện trong một vài tháng tới hoặc tiếng Scotland nếu cậu ấy thấy dễ hơn. Cậu ấy sẽ không hiểu được tiếng Scotland của tôi khi tôi mất bình tĩnh. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ cảm thấy tiếng Anh dễ nói hơn tiếng Đức.”


BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ

Ảnh ấn tượng Thể thao

Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Tấn Minh