Nghệ An: Ép cháu bé 7 tuổi ra đống rơm giở trò đồi bại

14/07/2012 09:06
Xuân Hòa
(GDVN) -Ngày 12/7, Công an Nghi Lộc đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Huân (20 tuổi, trú tại xã Nghi Tiến, Nghi Lộc) về tội hiếp dâm trẻ em.
Theo đơn tố cáo của gia đình cháu M (7 tuổi, trú tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), chiều ngày 3/7 khi cháu M đang chơi một mình ngoài sân thì Huân nảy sinh ý đồ đen tối. Để thực hiện hành vi của mình, Huân đã bế cháu M ra đống rơm phía sau nhà nạn nhân rồi giở trò đồi bại. Sau đó, Huân đã dọa cháu M không được nói với ai.

Bùi Văn Huân sau khi bị bắt giữ
Bùi Văn Huân sau khi bị bắt giữ
Tối cùng ngày, mẹ cháu M phát hiện một số biểu hiện bất thường của cháu bé. Bị gặng hỏi, M đã kể lại sự việc như trên. Gia đình cháu M đã gửi đơn tố cáo lên Công an huyện Nghi Lộc.
Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, cơ quan công an tiến hành điều tra, giám định pháp y. Tại cơ quan điều tra, Huân đã khai nhận hết những hành vi đồi bại của mình.

Ngày 11/7 CQĐT thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Huân.
Xuân Hòa