Một phụ nữ bị thang máy kẹp chết

16/07/2012 07:33
Bà Trần Thị Cúc (54 tuổi, nhân viên vệ sinh của trường) bị hai cánh cửa thang máy kẹp chặt người, đầu và miệng chảy nhiều máu.
Trưa 14-7, nhiều sinh viên Trường CĐ Công nghệ thông tin (12 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) khi đến thang máy lầu sáu thì phát hiện bà Trần Thị Cúc (54 tuổi, nhân viên vệ sinh của trường) bị hai cánh cửa thang máy kẹp chặt người, đầu và miệng chảy nhiều máu.

Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ trường đã tìm mọi cách đưa bà Cúc đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã chết. Sáng 15-7, sau khi tiến hành xong thủ tục pháp y, Công an quận Tân Phú đã bàn giao thi thể bà Cúc cho gia đình lo hậu sự.

TX/Pháp luật TPHCM