Mua đất nghĩa trang cũng được ngân hàng hỗ trợ vốn

18/07/2012 13:51
P.T
(GDVN) - Sắp tới khách hàng có nhu cầu tìm nơi yên nghỉ cho người đã khuất cũng được ngân hàng hỗ trợ về vốn.
Việc tìm đất yên nghỉ cho người thân trở thành vấn đề nan giải của nhiều gia đình ở Hà Nội đặc biệt là những gia đình có thu nhập thấp. Trong khi giá đất nghĩa trang trong nội thành Hà Nội rơi vào tình trạng "có tiền không mua được", các khu công viên nghĩa trang cũng chào giá không hề khiếm tốn khiến nhiều người đặc biệt là người cao tuổi lo lắng, băn khoăn cho ngôi nhà kiếp sau của mình.

Nắm bắt nhu cầu này, ông Trần Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc , Công ty CP ĐTXD và TM Toàn Cầu – chủ dự án Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên cho biết: Lần đầu tiên Dự án Lạc Hồng Viên kết hợp với một tổ chức tín dụng uy tín (một ngân hàng) đưa ra các gói sản phẩm thanh toán cho những khách hàng mua đất tại Lạc Hồng Viên có nhu cầu về vốn.

Toàn cảnh đồi Kim của nghĩa trang Lạc Hồng Viên
Toàn cảnh đồi Kim của nghĩa trang Lạc Hồng Viên


Đây được xem là một chính sách mở vô cùng linh hoạt và tạo điều kiện cho những khách hàng có nhu cầu tìm nơi yên nghỉ cho người thân.

Từng bị “mang tiếng” là chỉ bán đất nghĩa trang cho các đại gia với những khu mộ có giá hàng tỷ đồng, thời gian này Lạc Hồng Viên cũng ra mắt chào bán khu mộ đơn, mộ đôi với giá đất chỉ từ 15 triệu đồng/phần mộ. Số lượng 10.000 mộ đơn, mộ đôi “giá rẻ” này đều được thiết kế hài hòa và tinh tế giữa đá xanh nguyên khối và đá Grannit.

Trao đổi về tình hình thị trường bất động sản cho người cõi âm từ nay đến cuối năm ông Trần Tuấn Anh đánh giá sáu tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu tìm nơi an nghỉ cho người thân của người dân là rất cao, với phong tục Việt Nam, hoạt động tri ân, báo hiếu cho người âm thường vào cuối năm.

P.T