Các loài động vật ở nước ngoài được nâng niu như thế nào?

19/07/2012 07:12
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Trái ngược với những hành vi ngược đãi động vật của một nhóm thanh niên trước sự việc tàn sát dã man loài khỉ, vooc đang khiến cư dân mạng sôi sục phẫn nộ. Chùm ảnh dưới đây sẽ mang đến cho độc giả một cái nhìn khác về việc chăm sóc, bảo vệ vật nuôi cũng như động vật quý hiếm ở nước ngoài – điều đáng để chúng ta học hỏi.
Một chú chó được tin là sống sót trong trận sóng thần kinh hoàng hôm 11/3 và sau đó lênh đênh trên biển suốt 3 tuần đã được Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cứu sống. Các binh sĩ đã phát hiện thấy con chó trên một mái nhà trôi nổi vốn bị cuốn ra biển sau sóng thần, cách bờ biển Kesennuma ở phía bắc Nhật Bản khoảng 1,8km.
 Một chú chó được tin là sống sót trong trận sóng thần kinh hoàng hôm 11/3 và sau đó lênh đênh trên biển suốt 3 tuần đã được Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cứu sống. Các binh sĩ đã phát hiện thấy con chó trên một mái nhà trôi nổi vốn bị cuốn ra biển sau sóng thần, cách bờ biển Kesennuma ở phía bắc Nhật Bản khoảng 1,8km.
Sau khi được giải cứu, con chó đã giành được tìm cảm của các binh sĩ bảo vệ bờ biển. Nó nhanh chóng quen với ngôi nhà mới trên thuyền của họ và thậm chí còn liếm tay âu yếm những người cứu sống nó.
Sau khi được giải cứu, con chó đã giành được tìm cảm của các binh sĩ bảo vệ bờ biển. Nó nhanh chóng quen với ngôi nhà mới trên thuyền của họ và thậm chí còn liếm tay âu yếm những người cứu sống nó.
Đội cứu hộ không tìm thấy tên hay thông tin gì trên cổ con chó. Lý do vì sao nó có thể sống sót trên biển một thời gian dài như vậy hiện vẫn là điều bí ẩn.
Đội cứu hộ không tìm thấy tên hay thông tin gì trên cổ con chó. Lý do vì sao nó có thể sống sót trên biển một thời gian dài như vậy hiện vẫn là điều bí ẩn.
Naki'o đã trở thành chú chó đầu tiên trên thế giới được trang bị bốn bàn chân giả có khả năng chạy nhảy, thậm chí là bơi lội. Một gia đình ở Nebraska đã bỏ rơi Naki'o trong một vũng nước đông lạnh, và chân nó bị tê cóng. Đến 5 tuần tuổi, chú chó được trung tâm cứu hộ động vật cứu thoát và nhận nuôi. Nhưng bốn bàn chân của Naki'o phải loại bỏ và nó gặp nhiều khó khăn khi đi lại.
 Naki'o đã trở thành chú chó đầu tiên trên thế giới được trang bị bốn bàn chân giả có khả năng chạy nhảy, thậm chí là bơi lội. Một  gia đình ở Nebraska đã bỏ rơi Naki'o trong một vũng nước đông lạnh, và chân nó bị tê cóng. Đến 5 tuần tuổi, chú chó được trung tâm cứu hộ động vật cứu thoát và nhận nuôi. Nhưng bốn bàn chân của Naki'o phải loại bỏ và nó gặp nhiều khó khăn khi đi lại.
Kỹ thuật viên thú y Christie Tomlinson, tới từ Colorado, Mỹ đã nhận nuôi Naki'o. Cô đã mua cho Naki'o đôi chân giả của công ty Orthopets ở Denver, Colorado. Tại đây, người sáng lập công ty, Martin Kaufmann đã thực hiện một tác phẩm công nghệ miễn phí. Đây là lần đầu tiên họ trang bị cho động vật một bộ chân giả hoàn chỉnh. Những chân giả này được thiết kế giống như các cơ và xương của chó, cho phép chúng làm mọi thứ như một con chó bình thường có thể làm. Naki’o trông cao hơn bình thường một chút sau khi được lắp bốn chân giả. Nó đã học cách sử dụng thiết bị này như đang đi trên những đôi chân tự nhiên một cách nhanh chóng. Chỉ sau vài ngày, chú đã có thể chạy nhảy và có khả năng hoạt động tự nhiên.
Kỹ thuật viên thú y Christie Tomlinson, tới từ Colorado, Mỹ đã nhận nuôi Naki'o. Cô đã mua cho Naki'o đôi chân giả của công ty Orthopets ở Denver, Colorado. Tại đây, người sáng lập công ty, Martin Kaufmann đã thực hiện một tác phẩm công nghệ miễn phí.
Đây là lần đầu tiên họ trang bị cho động vật một bộ chân giả hoàn chỉnh. Những chân giả này được thiết kế giống như các cơ và xương của chó, cho phép chúng làm mọi thứ như một con chó bình thường có thể làm.
Naki’o trông cao hơn bình thường một chút sau khi được lắp bốn chân giả. Nó đã học cách sử dụng thiết bị này như đang đi trên những đôi chân tự nhiên một cách nhanh chóng. Chỉ sau vài ngày, chú đã có thể chạy nhảy và có khả năng hoạt động tự nhiên.
Một chú mèo được làm 2 chân giả.
Một chú mèo được làm 2 chân giả.
Một con mèo tại Anh bị mất cả hai chân sau vì một tai nạn thảm khốc đã trải qua một cuộc phẫu thuật đặc biệt nhằm lắp chân giả để giúp nó có thể đi lại bình thường như trước kia. Cuộc phẫu thuật kéo dài 3 giờ đã diễn ra thành công và Oscar hiện có thể đi lại dễ dàng hơn. Oscar, 2 tuổi, được tin là con mèo đầu tiên trên thế được phẫu thuật để lắp đôi chân mới.
Một con mèo tại Anh bị mất cả hai chân sau vì một tai nạn thảm khốc đã trải qua một cuộc phẫu thuật đặc biệt nhằm lắp chân giả để giúp nó có thể đi lại bình thường như trước kia. Cuộc phẫu thuật kéo dài 3 giờ đã diễn ra thành công và Oscar hiện có thể đi lại dễ dàng hơn. Oscar, 2 tuổi, được tin là con mèo đầu tiên trên thế được phẫu thuật để lắp đôi chân mới.
Đây là một câu chuyện thú vị về một một chú mèo với cái tên Mog tại Anh. Sau một tai nạn, mèo Mog đã bị thương nặng gần như tê liệt 2 chân trước. Để đi lại được bình thường, mèo Mog đã sử dụng bơi lội như một phương pháp trị liệu đầy hiệu quả.
Đây là một câu chuyện thú vị về một một chú mèo với cái tên Mog tại Anh. Sau một tai nạn, mèo Mog đã bị thương nặng gần như tê liệt 2 chân trước. Để đi lại được bình thường, mèo Mog đã sử dụng bơi lội như một phương pháp trị liệu đầy hiệu quả.
Christian Shamavu, nhân viên kiểm lâm đến từ vườn quốc gia Virunga, Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) cùng với nhóm làm việc của mình đã giải cứu một chú khỉ con gorilla khỏi những kẻ săn trộm trong một hoạt động bí mật diễn ra gần đây. Đây là con khỉ thứ 4 mà vườn quốc gia Virunga cứu được từ tay những kẻ săn trộm trong năm 2011.
Christian Shamavu, nhân viên kiểm lâm đến từ vườn quốc gia Virunga, Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) cùng với nhóm làm việc của mình đã giải cứu một chú khỉ con gorilla khỏi những kẻ săn trộm trong một hoạt động bí mật diễn ra gần đây. Đây là con khỉ thứ 4 mà vườn quốc gia Virunga cứu được từ tay những kẻ săn trộm trong năm 2011.
Khỉ con Shamavu khi bị lôi ra khỏi ba lô đã vô cùng căng thẳng, giữ chặt cánh tay để không bị lôi ra. Ngày hôm sau, khi được cho ăn chuối và các loại thức ăn khác, khỉ con trở nên bình tĩnh hơn. Jan Ramer và các bác sĩ tiến hành kiểm tra khỉ con và xác định độ tuổi của khỉ con Shamavu là 1 tuổi rưỡi.
Khỉ con Shamavu khi bị lôi ra khỏi ba lô đã vô cùng căng thẳng, giữ chặt cánh tay để không bị lôi ra. Ngày hôm sau, khi được cho ăn chuối và các loại thức ăn khác, khỉ con trở nên bình tĩnh hơn. Jan Ramer và các bác sĩ tiến hành kiểm tra khỉ con và xác định độ tuổi của khỉ con Shamavu là 1 tuổi rưỡi.
Eddy Kamable, một bác sĩ thú y đang bế Shamavu trên tay. Khỉ con còn nhỏ và dễ bị tổn thương khi bị bỏ rơi một mình, nên hai nhân viên thay nhau chăm sóc khỉ con, thậm chí khỉ con còn được ngủ cùng giường với bác sĩ.
Eddy Kamable, một bác sĩ thú y đang bế Shamavu trên tay. Khỉ con còn nhỏ và dễ bị tổn thương khi bị bỏ rơi một mình, nên hai nhân viên thay nhau chăm sóc khỉ con, thậm chí khỉ con còn được ngủ cùng giường với bác sĩ.
Ông Fernandes đã chăm sóc chú hổ dữ giống Bengal như một đứa con bé nhỏ của gia đình. Chú hổ Panjo được ông chủ cho nằm ghế sofa và "ti" sữa bằng chai Lăn trên ghế sofa, ấu yếm bàn tay của chủ và trêu chọc những chú chó nhà hàng xóm là hành động thường ngày của chú hổ dữ to lớn giống Bengal.
Ông Fernandes đã chăm sóc chú hổ dữ giống Bengal như một đứa con bé nhỏ của gia đình. Chú hổ Panjo được ông chủ cho nằm ghế sofa và "ti" sữa bằng chai Lăn trên ghế sofa, ấu yếm bàn tay của chủ và trêu chọc những chú chó nhà hàng xóm là hành động thường ngày của chú hổ dữ to lớn giống Bengal.
Chú hổ này được ông chủ Fernandes, ở Pretoria, Nam Phi đặt tên là Panjo. Nếu nhìn vào những gì mà Panjo làm thì ai cũng nghĩ đó là hành động của một chú mèo dễ thương trong gia đình. Tuy nhiên, “chú mèo” này lại là một con hổ giống Bengal dữ dằn và nó lớn như một chiếc tủ lạnh vậy. Nếu sống trong môi trường tự nhiên, những con hổ giống Bengals này có thể được xem là mối nguy hiểm đến tính mạng của con người bởi chúng là loài động vật thuần ăn thịt và rất dữ.
Chú hổ này được ông chủ Fernandes, ở Pretoria, Nam Phi đặt tên là Panjo. Nếu nhìn vào những gì mà Panjo làm thì ai cũng nghĩ đó là hành động của một chú mèo dễ thương trong gia đình. Tuy nhiên, “chú mèo” này lại là một con hổ giống Bengal dữ dằn và nó lớn như một chiếc tủ lạnh vậy.
Nếu sống trong môi trường tự nhiên, những con hổ giống Bengals này có thể được xem là mối nguy hiểm đến tính mạng của con người bởi chúng là loài động vật thuần ăn thịt và rất dữ.
Nhưng với Panjo là lại là trường hợp ngoại lệ, chú hổ này rất hiền và không hề cũng như chưa từng làm tổn thương đến con người và những con vật nuôi của gia đình mình và gia đình hàng xóm. Theo ông Fernandes cho hay thì ông và những người trong gia đình đã nuôi chú hổ này từ khi nó mới được 3 tuần tuổi, sau khi nó bị mất mẹ. Hiện chú hổ này đã được 19 tháng và nó hết sức to lớn và khỏe mạnh. Chú ta cũng thích được nằm ngủ với những người chủ của mình trên cùng một chiếc giường hay một chiếc ghế sofa. Panjo cũng không vắng mặt ở căn bếp nấu ăn của gia đình để chờ đợi được cho ăn.
Nhưng với Panjo là lại là trường hợp ngoại lệ, chú hổ này rất hiền và không hề cũng như chưa từng làm tổn thương đến con người và những con vật nuôi của gia đình mình và gia đình hàng xóm.
Theo ông Fernandes cho hay thì ông và những người trong gia đình đã nuôi chú hổ này từ khi nó mới được 3 tuần tuổi, sau khi nó bị mất mẹ. Hiện chú hổ này đã được 19 tháng và nó hết sức to lớn và khỏe mạnh.
Chú ta cũng thích được nằm ngủ với những người chủ của mình trên cùng một chiếc giường hay một chiếc ghế sofa. Panjo cũng không vắng mặt ở căn bếp nấu ăn của gia đình để chờ đợi được cho ăn.
Bé gái Gali Avni Magen người Israeli có một người bạn cực kì thân thiết là chú hổ con 8 tuần tuổi - Sylvester. Hai "người bạn nhỏ" quấn quýt với nhau như hình với bóng. Chú hổ con Sylvester bị mẹ bỏ rơi và được các bác sĩ thú y đem về nuôi dưỡng tại vườn thú Biblical, thuộc thành phố Jerusalem, Israeli. Theo người đại diện của sở thú này cho hay, chú hổ con giống Sumatran này là một loài nguy hiểm và hiện tại chỉ còn khoảng 400 con tồn tại trong thế giới tự nhiên.
Bé gái Gali Avni Magen người Israeli có một người bạn cực kì thân thiết là chú hổ con 8 tuần tuổi - Sylvester. Hai "người bạn nhỏ" quấn quýt với nhau như hình với bóng.
Chú hổ con Sylvester bị mẹ bỏ rơi và được các bác sĩ thú y đem về nuôi dưỡng tại vườn thú Biblical, thuộc thành phố Jerusalem, Israeli. Theo người đại diện của sở thú này cho hay, chú hổ con giống Sumatran này là một loài nguy hiểm và hiện tại chỉ còn khoảng 400 con tồn tại trong thế giới tự nhiên.
Cô Nili Avni Magen cũng là một trong những bác sĩ thú y chăm sóc cho chú hổ con này. Cô đã mang chú về nhà mình ở Zur Hadassa, gần thành phố Jerusalem và nuôi nấng như thể nó là một thành viên nhỏ trong gia đình. Chú hổ con Sylvester nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống gia đình cô và trở thành người bạn thân đặc biệt của cô con gái Gali.
Cô Nili Avni Magen cũng là một trong những bác sĩ thú y chăm sóc cho chú hổ con này. Cô đã mang chú về nhà mình ở Zur Hadassa, gần thành phố Jerusalem và nuôi nấng như thể nó là một thành viên nhỏ trong gia đình. Chú hổ con Sylvester nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống gia đình cô và trở thành người bạn thân đặc biệt của cô con gái Gali.
Các nhà sinh học đang cố gắng cứu sống một con cá heo hồng ở sông bị mắc cạn do hạn hán gây ra ở sông Pailas, một nhánh của sông Rio Grande, phía bắc của thành phố Santa Cruz, Bolivia.
Các nhà sinh học đang cố gắng cứu sống một con cá heo hồng ở sông bị mắc cạn do hạn hán gây ra ở sông Pailas, một nhánh của sông Rio Grande, phía bắc của thành phố Santa Cruz, Bolivia.
Nhân viên cứu hộ phát hiện một con bồ nông vật lộn với dầu gần đảo Queen Bess trong vịnh Baratatia, Mỹ.
Nhân viên cứu hộ phát hiện một con bồ nông vật lộn với dầu gần đảo Queen Bess trong vịnh Baratatia, Mỹ.
Con gấu trúc tại Trung Quốc sơ sinh được trung tâm bảo tồn chăm sóc rất chu đáo
Con gấu trúc tại Trung Quốc sơ sinh được trung tâm bảo tồn chăm sóc rất chu đáo
Gấu trúc được nuôi trong lồng kính để tiện theo dõi sức khỏe.
Gấu trúc được nuôi trong lồng kính để tiện theo dõi sức khỏe.
Người nào nuôi chó ở Turin, Italia phải dắt chó đi dạo ngày 3 lần, nếu không sẽ bị phạt 300 USD, lý do để tránh ngược đãi động vật.
 Người nào nuôi chó ở Turin, Italia phải dắt chó đi dạo ngày 3 lần, nếu không sẽ bị phạt 300 USD, lý do để tránh ngược đãi động vật.
Hương Trà (tổng hợp)