8 'sát thủ' hàng đầu tại Olympic London 2012

21/07/2012 13:29
Trần Dũng
(GDVN) - Tốc độ, kỹ thuật, khả năng chọn vị trí tốt và bản lĩnh ở những trận cầu lớn là những phẩm chất ưu việt của một tiền đạo xuất sắc. Dưới đây là 8 sát thủ hàng đầu tại Olympic London 2012.
Cristian Tello (Tây Ban Nha): Tello năm nay chỉ mới 20 tuổi, anh gây ấn tượng mạnh ở mùa giải vừa qua khi được HLV Pep Guardiola đôn lên đội 1. Mùa bóng 2011/2012, Tello ghi 7 bàn sau 22 trận cho Barcelona trên tất cả các đấu trường. Vì thế, Tây Ban Nha sẽ đặt kỳ vọng rất nhiều vào Tello ở Olympic London 2012.
Cristian Tello (Tây Ban Nha): Tello năm nay chỉ mới 20 tuổi, anh gây ấn tượng mạnh ở mùa giải vừa qua khi được HLV Pep Guardiola đôn lên đội 1. Mùa bóng 2011/2012, Tello ghi 7 bàn sau 22 trận cho Barcelona trên tất cả các đấu trường. Vì thế, Tây Ban Nha sẽ đặt kỳ vọng rất nhiều vào Tello ở Olympic London 2012.
Craig Bellamy (Vương quốc Anh): Dù đã qua thời kì đỉnh cao nhưng Bellamy vẫn còn đó khả năng dứt điểm đáng nể, đặc biệt là kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu lớn.
Craig Bellamy (Vương quốc Anh): Dù đã qua thời kì đỉnh cao nhưng Bellamy vẫn còn đó khả năng dứt điểm đáng nể, đặc biệt là kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu lớn.
Daniel Sturridge (Vương Quốc Anh): Với khả năng đi bóng tốc độ cao, khéo léo, đột phá và kỹ năng dứt điểm tuyệt vời, Daniel Sturridge đang thi đấu ngày một ấn tượng và gây được tiếng vang lớn trong màu áo The Blues.
Daniel Sturridge (Vương Quốc Anh): Với khả năng đi bóng tốc độ cao, khéo léo, đột phá và kỹ năng dứt điểm tuyệt vời, Daniel Sturridge đang thi đấu ngày một ấn tượng và gây được tiếng vang lớn trong màu áo The Blues.
Edison Cavani (Uruguay): Mùa giải vừa rồi, chân sút người Uruguay là một trong những ngôi sao góp nhiều công sức nhất cho thành tích vô cùng ấn tượng của đội bóng thành phố cảng Naples tại đấu trường Champions League. Anh đã có 33 bàn thắng cùng 6 đường kiến tạo thành bàn cho Napoli trên khắp các mặt trận. Cùng với Suarez, Cavani hứa hẹn sẽ giúp Urugay có một hàng công hủy diệt.
Edison Cavani (Uruguay): Mùa giải vừa rồi, chân sút người Uruguay là một trong những ngôi sao góp nhiều công sức nhất cho thành tích vô cùng ấn tượng của đội bóng thành phố cảng Naples tại đấu trường Champions League. Anh đã có 33 bàn thắng cùng 6 đường kiến tạo thành bàn cho Napoli trên khắp các mặt trận. Cùng với Suarez, Cavani hứa hẹn sẽ giúp Urugay có một hàng công hủy diệt.
Luis Suarez (Uruguay): Lối chơi kỹ thuật và vô cùng tinh quái, Suarez đang là niềm hi vọng số 1 của Uruguay tại Olympic London lần này.
Luis Suarez (Uruguay): Lối chơi kỹ thuật và vô cùng tinh quái, Suarez đang là niềm hi vọng số 1 của Uruguay tại Olympic London lần này.
Leandro Damiao (Brazil): Trong 3 mùa giải khoác áo Internacional, chân sút 22 tuổi này đã có tới tổng cộng 70 bàn thắng. Damiao sở hữu kĩ thuật cùng khả năng ghi bàn cực tốt. Đặc biệt, với chiều cao lý tưởng (1m87), khả năng không chiến của Damiao là rất đáng nể.
Leandro Damiao (Brazil): Trong 3 mùa giải khoác áo Internacional, chân sút 22 tuổi này đã có tới tổng cộng 70 bàn thắng. Damiao sở hữu kĩ thuật cùng khả năng ghi bàn cực tốt. Đặc biệt, với chiều cao lý tưởng (1m87), khả năng không chiến của Damiao là rất đáng nể.
Hulk (Brazil): Với lối chơi đậm chất kỹ thuật, sức càn lướt tốt cộng khả năng dứt điểm nhạy bén, cầu thủ 25 tuổi đang được xem là một trong những cây săn bàn xuất sắc nhất châu Âu.
Hulk (Brazil): Với lối chơi đậm chất kỹ thuật, sức càn lướt tốt cộng khả năng dứt điểm nhạy bén, cầu thủ 25 tuổi đang được xem là một trong những cây săn bàn xuất sắc nhất châu Âu.
Neymar (Brazil): Neymar là tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Với lối chơi cực kì bùng nổ dựa trên kĩ thuật thượng thừa, Neymar đang là niềm hi vọng số 1 của ĐT U-23 Brazil tại giải lần này.
Neymar (Brazil): Neymar là tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Với lối chơi cực kì bùng nổ dựa trên kĩ thuật thượng thừa, Neymar đang là niềm hi vọng số 1 của ĐT U-23 Brazil tại giải lần này.
Trần Dũng