Truy đuổi, chặn đầu xe tải cán chết người

20/07/2012 17:26
T.B
(GDVN) - Sau khi gây tai nạn chết người, tài xế xe tải vẫn cố tình phóng xe bỏ chạy nhưng bị người dân đuổi theo chặn lại.
Vụ tai nạn xảy ra lúc 8h10’ sáng 20/7 trên quốc lộ 1A (ngay vòng xoay Tam Hiệp, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Theo những người chứng kiến vụ tai nạn, vào thời điểm trên, 1 cô gái điều khiển xe máy mang biển số 60B1 – 573.84 chở sau 1 nam thanh niên lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ ngã 4 Amata về ngã 4 Vũng Tàu. Khi vừa ôm cua rẽ trái tại vòng xoay Tam Hiệp thì xảy ra va chạm với xe tải chở sắt mang biển số 72N – 2062 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm khiến 2 người trên xe máy ngã xuống đường, người phụ nữ may mắn ngã vào phía trong nên chỉ bị thương nhẹ, còn nam thanh niên ngã vào gầm xe tải và bị bánh sau xe cán qua tử vong ngay tại chỗ.

Chiếc xe tải gây tai nạn
Chiếc xe tải gây tai nạn
Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã nhấn ga bỏ trốn nhưng bị nhiều người đi đường truy đuổi chặn đầu xe. Bỏ chạy được gần 200m, tài xế mới chịu dừng xe rời bỏ khỏi hiện trường.

Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Quốc Việt (17 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa), còn người phụ nữ điều khiển xe máy là chị ruột của anh Việt. Được biết, 2 chị em đang trên đường về nhà thì gặp nạn.


T.B