Mại dâm nam, đồng giới gia tăng "chóng mặt"

15/07/2011 23:40
(GDVN) - “Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 có tổng kinh phí dự kiến là 629 tỷ đồng…”._Ông Lê Đức Hiền (Bộ LĐTB&XH) cho biết.

(GDVN) - “Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 có tổng kinh phí dự kiến là 629 tỷ đồng…”._Ông Lê Đức Hiền – Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTBXH) cho biết như vậy tại Hội thảo “Công tác phồng chống mại dâm và các biện pháp phục hồi”, được tổ chức vào ngày 15/7/201 tại Hà Nội.

Ông Hiền nhận định: Trong giai đoạn này, mục tiêu của chương trình là tập trung vào phòng ngừa, hỗ trợ cho các đối tượng gái mại dâm tiếp cận được với các dịch vụ xã hội, đào tạo nghề, hướng nghiệp… để tái hòa nhập cộng đồng. 

 
Ngoài ra, chương trình cũng kết hợp chặt chẽ với hoạt động phòng chống HIV. Theo số liệu từ đầu năm 2011 đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện, khởi tố 346/474 bị can với các tội liên quan về mại dâm. Đáng chú ý là từ đầu năm 2011, mại dâm đã xuất hiện một số hiện tượng mới như: mại dâm nam, mại dâm đồng giới gia tăng, gái bán dâm mời chào khách trong công viên, qua hoạt động bán vé số, bán hàng nước, đi xe dạo phố bắt khách…gây khó khăn cho việc phòng, chống của các lực lượng chức năng.

Cũng tại Hội thảo, Phó cục trưởng Cục PTTNXH Lê Thị Hà đã khẳng định: Việt Nam không thể coi mại dâm như một nghề như các báo đã từng nêu trong thời gian gần đây.

{iarelatednews articleid='2523,5404,7632,5956,5510,4630,3276,3207,675,7532,4012,2682,1010,718'}

Tư Bùi