Mượn "oai" của người khác lừa chạy án

25/07/2012 12:56
Theo VnExpress.net
Khoe thân quen nhiều người có địa vị, Lê Chánh Tôn dụ anh Long chi 100 triệu đồng chạy án để không bị xử lý trách nhiệm liên quan trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

>> Tham gia cuộc thi tìm hiểu Ireland để nhận giải thưởng lớn

Ngày 24/7, TAND thành phố Quảng Ngãi tuyên phạt Lê Chánh Tôn 36 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

Theo cáo trạng, cuối năm 2010, Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt chủ tiệm vàng Nguyễn Thị Bích Loan (biệt danh Loan Dần”, ở phường Nguyễn Nghiêm) để điều tra hành vi lợi dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Lê Chánh Tôn bị lĩnh án 36 tháng tù giam vì tội
Lê Chánh Tôn bị phạt 36 tháng tù. Ảnh: Trí Tín.

Biết Bùi Phú Lâm (ở phường Nghĩa Lộ) liên quan đến vụ án này, Tôn tìm gặp Lâm, gợi ý "chạy án" với giá 100 triệu đồng để được "thoát tội". Tin lời, Lâm đồng ý.

Ngày 6/6/2011, trong lúc Lâm đưa trước 50 triệu đồng cho Tôn, công an đã ập vào bắt quả tang. Tôn thừa nhận lợi dụng ảnh hưởng của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều chiêu thức khác nhau, trong đó có "cò chạy án".

Theo VnExpress.net