Một nữ du khách mất tích khi vào vùng biển "cấm tắm”

16/07/2011 04:48
(GDVN) - Trong lúc tắm biển, chị Hương ở Hải Phòng đã bơi vào vùng nước biển nguy hiểm có biển báo "cấm tắm" và mất tích.
(GDVN) - Trong lúc tắm biển, chị Hương ở Hải Phòng đã bơi vào vùng nước biển nguy hiểm có biển báo "cấm tắm" và mất tích.
Mặc dù cơ quan chức năng đã huy động hàng chục tàu thuyền cứu hộ tìm kiếm suốt ngày và đêm, song đến sáng nay (16/7), dấu tích chị Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1968, trú ở Q.Ngô Quyền - TP.Hải Phòng) bị mất tích tại bãi biển Nhật Lệ-TP.Đồng Hới vẫn chưa được tìm thấy.
Du khách tại bãi biển Nhật Lệ
Du khách tại bãi biển Nhật Lệ
Trước đó, chiều 14/7, chị Hương từ Hải Phòng vào Quảng Bình du lịch và đến bãi biển Nhật Lệ-TP.Đồng Hới để tắm. Chị Hương đã bơi vào vùng nước biển nguy hiểm có biển báo "cấm" nên đã bị nước nhấn chìm và mất tích.
Ngày 30/6, cũng tại bãi biển Nhật Lệ, anh N.V.H., (22 tuổi, SV trường Đại học Quảng Bình) trong khi đang tắm do bơi quá xa bờ nên đã bị sóng biển đánh mạnh gây ngạt nước và chìm dần. Rất may những du khách tắm xung quanh đã phát hiện nên kịp thời cứu vớt và đưa H vào bệnh viện cấp cứu nên đã thoát được "lưỡi hái tử thần".
{iarelatednews articleid='7622,7555,7308,6992,6909,6833,6751,6607,6596,6608,6580,6362,6328'}
Phong Nha