Đại gia bạo tay chi tiền tổ chức "siêu đại tiệc" sinh nhật

26/07/2012 13:21
T.Mai (Theo BI)
(GDVN) - Tiệc tùng là một phần trong cuộc sống của người giàu. Thử xem đại gia thế giới đã bỏ ra bao nhiêu tiền để tổ chức “siêu đại tiệc” mừng sinh nhật.
1. David Sacks Giám đốc điều hành của Yammer đã chi 1,4 triệu USD để tổ chức tiệc sinh nhật thứ 40 của mình trong ngôi biệt thự Fleur de Lys trị giá tới 125 triệu USD. Sacks mời 350 khách, trong đó có ngôi sao nổi tiếng Snoop Dogg. Tất cả đều phải mặc trang phục của Pháp ở thế kỷ 18 và không được phép tiết lộ bữa tiệc cho giới truyền thông.
1. David Sacks
Giám đốc điều hành của Yammer đã chi 1,4 triệu USD để tổ chức tiệc sinh nhật thứ 40 của mình trong ngôi biệt thự Fleur de Lys trị giá tới 125 triệu USD. Sacks mời 350 khách, trong đó có ngôi sao nổi tiếng Snoop Dogg. Tất cả đều phải mặc trang phục của Pháp ở thế kỷ 18 và không được phép tiết lộ bữa tiệc cho giới truyền thông.
2. Steve Schwarzman Nhà sáng lập ra Tập đoàn đầu tư tài chính Blackstone đã quá “ngông” khi bỏ ra hẳn 3 triệu USD để kỉ niệm sinh nhật lần thứ 60 vào tháng 2/2007. Ngoài ra, ông còn chi thêm 1 triệu USD để tổ chức một buổi hòa nhạc của ca sĩ Rod Stewart. Đây có lẽ là bữa tiệc đáng nhớ nhất của Schwarzman trước khi nền kinh tế Mỹ chao đảo bắt đầu từ năm 2008.
2. Steve Schwarzman
Nhà sáng lập ra Tập đoàn đầu tư tài chính Blackstone đã quá “ngông” khi bỏ ra hẳn 3 triệu USD để kỉ niệm sinh nhật lần thứ 60 vào tháng 2/2007. Ngoài ra, ông còn chi thêm 1 triệu USD để tổ chức một buổi hòa nhạc của ca sĩ Rod Stewart. Đây có lẽ là bữa tiệc đáng nhớ nhất của Schwarzman trước khi nền kinh tế Mỹ chao đảo bắt đầu từ năm 2008.
3. Diddy Năm 2009, nam ca sĩ hip hop giàu nhất thế giới Diddy đã mạnh tay chi 3 triệu USD để kỉ niệm sinh nhật khi anh bước sang tuổi 40. Bữa tiệc quy tụ những ngôi sao tên tuổi trong làng nhạc thế giới như Black Eyed Peas, Keri Hilson, Lil' Kim, Jay-Z… Đặc biệt, khách mời cũng được chiêm ngưỡng những bông hoa lan trắng đẹp nhất thế giới trị giá 28.000 USD.
3. Diddy
Năm 2009, nam ca sĩ hip hop giàu nhất thế giới Diddy đã mạnh tay chi 3 triệu USD để kỉ niệm sinh nhật khi anh bước sang tuổi 40. Bữa tiệc quy tụ những ngôi sao tên tuổi trong làng nhạc thế giới như Black Eyed Peas, Keri Hilson, Lil' Kim, Jay-Z… Đặc biệt, khách mời cũng được chiêm ngưỡng những bông hoa lan trắng đẹp nhất thế giới trị giá 28.000 USD.
4. Sir Philip Green Vị tỷ phú này đã chi khoảng 20 triệu USD để tổ chức một “siêu đại tiệc” nhân ngày sinh nhật lần thứ 60 của mình. Ông đã mời những người bạn thân thiết là ngôi sao nổi tiếng như Leonardo DiCaprio, Kate Hudson và Naomi Campbell đến dự bữa tiệc kéo dài bốn ngày trên một bãi biển ở Mexico vào tháng Ba vừa qua. Khách mời được đưa đến Mexico bằng máy bay phản lực tư nhân, chơi bóng chuyền trên bãi biển và ăn tối với bánh mì kẹp thịt giá 80 USD. Philip Green thậm chí còn thuê hẳn ca sĩ Chris Brown, Carlos Santana và Stevie Wonder chỉ để hát bài “Happy birthday to you”.
4. Sir Philip Green
Vị tỷ phú này đã chi khoảng 20 triệu USD để tổ chức một “siêu đại tiệc” nhân ngày sinh nhật lần thứ 60 của mình. Ông đã mời những người bạn thân thiết là ngôi sao nổi tiếng như Leonardo DiCaprio, Kate Hudson và Naomi Campbell đến dự bữa tiệc kéo dài bốn ngày trên một bãi biển ở Mexico vào tháng Ba vừa qua. Khách mời được đưa đến Mexico bằng máy bay phản lực tư nhân, chơi bóng chuyền trên bãi biển và ăn tối với bánh mì kẹp thịt giá 80 USD. Philip Green thậm chí còn thuê hẳn ca sĩ Chris Brown, Carlos Santana và Stevie Wonder chỉ để hát bài “Happy birthday to you”. 
5. Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah Năm 1996, Quốc vương của Brunei Haji Hassanal Bolkiah đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của mình trị giá tới 25 triệu USD. Đại tiệc kéo dài tới hai tuần, mở màn bằng một cuộc diễu hành quân sự và một trận thi đấu môn polo với Thái tử Charles của Anh. Có khoảng 3.000 khách tới dự bữa tiệc tối tại cung điện của nhà vua. Đặc biệt, Quốc vương Brunei còn hào phóng chi tới 16 triệu USD để tổ chức một buổi biểu diễn của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson.
5. Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah 
Năm 1996, Quốc vương của Brunei Haji Hassanal Bolkiah đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của mình trị giá tới 25 triệu USD. Đại tiệc kéo dài tới hai tuần, mở màn bằng một cuộc diễu hành quân sự và một trận thi đấu môn polo với Thái tử Charles của Anh. Có khoảng 3.000 khách tới dự bữa tiệc tối tại cung điện của nhà vua. Đặc biệt, Quốc vương Brunei còn hào phóng chi tới 16 triệu USD để tổ chức một buổi biểu diễn của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson.
6. Hoàng tử Azim Không chịu thua kém cha mình, Hoàng tử Azim đã tổ chức tiệc sinh nhật xa hoa cùng với người thân ở khách sạn Stapleford Park. Bữa tiệc có sự tham dự của hai ca sĩ nổi tiếng là Sophia Loren, Mariah Carey và đã được tờ Telegraph ca ngợi là bữa tiệc lớn nhất ở Anh trong năm 2009. Mặc dù gia đình hoàng gia không tiết lộ chi phí nhưng có tin đồn rằng Azim đã hoang phí hơn 100.000 USD chỉ để mua hoa hồng trắng.
6. Hoàng tử Azim 
Không chịu thua kém cha mình, Hoàng tử Azim đã tổ chức tiệc sinh nhật xa hoa cùng với người thân ở khách sạn Stapleford Park. Bữa tiệc có sự tham dự của hai ca sĩ nổi tiếng là Sophia Loren, Mariah Carey và đã được tờ Telegraph ca ngợi là bữa tiệc lớn nhất ở Anh trong năm 2009. Mặc dù gia đình hoàng gia không tiết lộ chi phí nhưng có tin đồn rằng Azim đã hoang phí hơn 100.000 USD chỉ để mua hoa hồng trắng. 
7. Victor Pinchuk Ông trùm ngành thép của Ukraina đã tiêu 6,6 triệu USD trong đêm sinh nhật lần thứ 50 của mình vào tháng 12/2010 tại khu trượt tuyết Courchevel (Pháp). Pinchuk thuê đầu bếp Pháp Alain Ducasse nấu ăn cho hơn 300 khách mời, thưởng thức những loại rượu ngon nhất thế giới và tổ chức bắn pháo hoa chúc mừng sinh nhật.
7. Victor Pinchuk
Ông trùm ngành thép của Ukraina đã tiêu 6,6 triệu USD trong đêm sinh nhật lần thứ 50 của mình vào tháng 12/2010 tại khu trượt tuyết Courchevel (Pháp). Pinchuk thuê đầu bếp Pháp Alain Ducasse nấu ăn cho hơn 300 khách mời, thưởng thức những loại rượu ngon nhất thế giới và tổ chức bắn pháo hoa chúc mừng sinh nhật. 
8. David Bonderman Năm 2002, tỷ phú David Bonderman (đồng sáng lập quỹ TPG) đã mạnh tay bỏ ra 7 triệu USD để tổ chức sinh nhật thứ 60 tại sòng bạc Hard Rock của Las Vegas (Mỹ). Hầu hết số tiền đó là để thuê ca sĩ John Mellencamp và Rolling Stones.
8. David Bonderman 
Năm 2002, tỷ phú David Bonderman (đồng sáng lập quỹ TPG) đã mạnh tay bỏ ra 7 triệu USD để tổ chức sinh nhật thứ 60 tại sòng bạc Hard Rock của Las Vegas (Mỹ). Hầu hết số tiền đó là để thuê ca sĩ John Mellencamp và Rolling Stones. 
9. David Brooks Cựu giám đốc điều hành DHB Industries David Brooks đã trở thành người cha hào phóng nhất khi chi ra 10 triệu USD để tổ chức tiệc sinh nhật thứ 13 cho cô con gái yêu Elizabeth Brooks. Buổi tiệc có sự tham dự của các nghệ sĩ nổi tiếng như 50 Cent, Aerosmith, Don Henley. Thậm chí, David Brooks còn tặng máy nghe nhạc iPod và máy ảnh kỹ thuật số cho khách của mình như là một ân huệ. Năm 2007, ông đã bị truy tố về tội gian lận chứng khoán, giao dịch nội gián và trốn thuế.
9. David Brooks
Cựu giám đốc điều hành DHB Industries David Brooks đã trở thành người cha hào phóng nhất khi chi ra 10 triệu USD để tổ chức tiệc sinh nhật thứ 13 cho cô con gái yêu Elizabeth Brooks. Buổi tiệc có sự tham dự của các nghệ sĩ nổi tiếng như 50 Cent, Aerosmith, Don Henley. Thậm chí, David Brooks còn tặng máy nghe nhạc iPod và máy ảnh kỹ thuật số cho khách của mình như là một ân huệ. Năm 2007, ông đã bị truy tố về tội gian lận chứng khoán, giao dịch nội gián và trốn thuế.
10. Simon Cowell Năm 2009, ông trùm Got Talent Simon Cowell đã không ngại ngần bỏ ra số tiền khoảng 1,6 triệu USD cho tiệc sinh nhật lầ thứ 50 của mình. Khoảng 400 khách mời được đưa đến căn biệt thự ở Wrotham Park bằng xe limo bọc thép và ăn tối với tôm sú, tôm hùm, súp gà ưa thích, cá và khoai tây chiên và bánh táo. Ông còn chuẩn bị thêm một bể cá mập nhằm tạo sự bất ngờ cho các vị khách.
10. Simon Cowell
Năm 2009, ông trùm Got Talent Simon Cowell đã không ngại ngần bỏ ra số tiền khoảng 1,6 triệu USD cho tiệc sinh nhật lầ thứ 50 của mình. Khoảng 400 khách mời được đưa đến căn biệt thự ở Wrotham Park bằng xe limo bọc thép và ăn tối với tôm sú, tôm hùm, súp gà ưa thích, cá và khoai tây chiên và bánh táo. Ông còn chuẩn bị thêm một bể cá mập nhằm tạo sự bất ngờ cho các vị khách.
T.Mai (Theo BI)