Phát hiện xác tàu ngầm Đức ngoài khơi bờ biển Mỹ

28/07/2012 15:54
Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)
(GDVN) - Các thợ lặn đã phát hiện ra một chiếc tàu ngầm Đức bị đánh chìm gần 70 năm trước ở ngoài khơi vùng biển Nantucket, Mỹ.

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

Các thợ lặn đã phát hiện ra một chiếc tàu ngầm Đức bị đánh chìm gần 70 năm trước ở ngoài khơi vùng biển Nantucket, Mỹ.
Thủy thủ tàu ngầm U-550 rời bỏ tàu sau khi nó bị tấn công bởi tàu USS Joyce.
Thủy thủ tàu ngầm U-550 rời bỏ tàu sau khi nó bị tấn công bởi tàu USS Joyce.

Chiếc U-550 được tìm thấy hôm thứ Hai bởi một nhóm tìm kiếm tư nhân được tài trợ bởi tổ chức luật sư ở New Jersey. Đây là đợt tìm kiếm thứ 2 được tổ chức trong hai năm qua của nhóm, trong đó có những người đã tìm kiếm chiếc tàu ngầm này từ 2 thập kỷ qua.
Nhờ thiết bị sonar, nhóm thợ lặn phát hiện thấy con tàu chìm dưới nước sâu cách phía nam Nantucket khoảng 112km.
Xác tàu ngầm U-550 được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Nantucket.
Xác tàu ngầm U-550 được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Nantucket.

Tàu ngầm U-550 dài 76m đã phóng ngư lôi vào tàu SS Pan Pennsylvania vận chuyển 140.000 thùng xăng cho nước Anh vào ngày 16/4/1945.  Tuy nhiên, kế hoạch của U-550 đã thất bại và bị tàu áp tải tàu chở dầu là tàu sân bay USS Joyce phát hiện và đánh chìm xuống biển. 

U-550 là một trong nhiều tàu U của Đức từng hoạt động ở vùng biển ngoài khơi nước Mỹ hồi Thế chiến II, nhưng đây là chiếc duy nhất bị chìm trong khu vực. 

Nhiều nhóm thợ lặn đã tìm kiếm xác con tàu này trong gần 70 năm qua, tuy nhiên, đây là nhóm đầu tiên đạt được thành công. 
Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)