Những vũ khí khủng trong ‘Hạm đội xanh vĩ đại’ của Mỹ

02/08/2012 11:17
Theo Infonet
Là lực lượng duy nhất trên thế giới sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, “Hạm đội xanh vĩ đại” của Mỹ được đầu tư hàng triệu USD để mua loại nhiên liệu sạch phục vụ chiến đấu.
Chiến đấu cơ F/A Hornet 18 sử dụng nhiên liệu sinh học cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz trong cuộc tập trận hải quân RIMPAC 2012 ngoài khơi quần đảo Hawaii. RIMPAC là cuộc tập trận hải quân thường niên lớn nhất thế giới, với sự góp mặt của lực lượng Hải quân của hàng chục quốc gia.
Chiến đấu cơ F/A Hornet 18 sử dụng nhiên liệu sinh học cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz trong cuộc tập trận hải quân RIMPAC 2012 ngoài khơi quần đảo Hawaii. RIMPAC là cuộc tập trận hải quân thường niên lớn nhất thế giới, với sự góp mặt của lực lượng Hải quân của hàng chục quốc gia.
Chiến đấu cơ F/A Hornet 18 sử dụng nhiên liệu sinh học cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz trong cuộc tập trận hải quân RIMPAC 2012 ngoài khơi quần đảo Hawaii. RIMPAC là cuộc tập trận hải quân thường niên lớn nhất thế giới, với sự góp mặt của lực lượng Hải quân của hàng chục quốc gia.
Chiến đấu cơ F/A Hornet 18 sử dụng nhiên liệu sinh học cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz trong cuộc tập trận hải quân RIMPAC 2012 ngoài khơi quần đảo Hawaii. RIMPAC là cuộc tập trận hải quân thường niên lớn nhất thế giới, với sự góp mặt của lực lượng Hải quân của hàng chục quốc gia.
Việc sử dụng loại nhiên liệu sinh học được pha chế đặc biệt cho phép chiến đấu cơ giữ nguyên khả năng tác chiến. Chiếc F/A Hornet 18 sử dụng nhiên liệu sinh học chuẩn bị đáp xuống tàu sân bay USS Nimitz.
Việc sử dụng loại nhiên liệu sinh học được pha chế đặc biệt cho phép chiến đấu cơ giữ nguyên khả năng tác chiến. Chiếc F/A Hornet 18 sử dụng nhiên liệu sinh học chuẩn bị đáp xuống tàu sân bay USS Nimitz.
Không chỉ riêng máy bay chiến đấu, các chiến hạm trong “Hạm đội xanh vĩ đại” cũng sử dụng 100% nhiên liệu sinh học. Tháp tùng tàu sân bay USS Nimitz là chiến hạm USNS Kaiser (trái) và USS Princeton (phải) vận hành hoàn toàn bằng nhiên liệu sạch.
Không chỉ riêng máy bay chiến đấu, các chiến hạm trong “Hạm đội xanh vĩ đại” cũng sử dụng 100% nhiên liệu sinh học. Tháp tùng tàu sân bay USS Nimitz là chiến hạm USNS Kaiser (trái) và USS Princeton (phải) vận hành hoàn toàn bằng nhiên liệu sạch.
Tuy thuộc “Hạm đội xanh vĩ đại” nhưng Tàu sân bay USS Nimitz thuộc lớp Nimitz vận hành bằng các lò phản ứng sử dụng nhiên liệu hạt nhân.
Tuy thuộc “Hạm đội xanh vĩ đại” nhưng Tàu sân bay USS Nimitz thuộc lớp Nimitz vận hành bằng các lò phản ứng sử dụng nhiên liệu hạt nhân.
Chiếc trực thăng S-70B-2 Seahawk của Hải quân Hoàng gia Australia được nạp nhiên liệu sinh học trên tàu sân bay USS Nimitz trong cuộc tập trận hải quân RIMPAC 2012 tại vùng biển nằm cách quần đảo 250 km.
Chiếc trực thăng S-70B-2 Seahawk của Hải quân Hoàng gia Australia được nạp nhiên liệu sinh học trên tàu sân bay USS Nimitz trong cuộc tập trận hải quân RIMPAC 2012 tại vùng biển nằm cách quần đảo 250 km.
Người đứng đầu lực lượng Hải quân Mỹ Ray Mabus lắng nghe chuyên viên giải thích cách máy tính điều chỉnh mức tiêu thụ nhiên liệu sinh học của chiến hạm USS Chafee, tham dự cuộc tập trận Hải quân RIMPAC 2012.
Người đứng đầu lực lượng Hải quân Mỹ Ray Mabus lắng nghe chuyên viên giải thích cách máy tính điều chỉnh mức tiêu thụ nhiên liệu sinh học của chiến hạm USS Chafee, tham dự cuộc tập trận Hải quân RIMPAC 2012.
Theo Infonet