Vụ cháy phía sau Trung tâm Hội nghị quốc gia: Do tàn thuốc lá

04/08/2012 13:30
Minh Anh
(GDVN) - Công an huyện Từ Liêm (CATP Hà Nội) tiến hành điều tra và bước đầu làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại công trình Khách sạn JW Marriott.
Công an huyện Từ Liêm xác định nguyên nhân cháy ban đầu gây cháy là do tàn thuốc lá rơi vào tấm xốp đã qua sử dụng để ở phía ngoài ngôi nhà đang xây dựng.
Như Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, Khoảng 15h ngày 2/8, xảy ra vụ cháy tại công trình xây dựng Khách sạn JW Marriott (phía sau Bảo tàng Hà Nội). Công an huyện Từ Liêm phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC tổ chức chữa cháy.
Đến 16h cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Minh Anh