Những địa danh chiếm vị trí thứ nhất trên thế giới

08/08/2012 15:51
Nguồn: Infonet
Dallol (Ethiopia) là khu vực có con người sinh sống nóng nhất thế giới, còn Biển Chết giữa  Israel và Jordan là địa điểm thấp nhất thế giới.
Chimborazo (Ecuador) – Điểm xa trung tâm Trái đất nhất: Điểm xa trung tâm Trái đất nhất không phải đỉnh Everest mà là núi lửa Chimborazo ở Ecuador.
Chimborazo (Ecuador) – Điểm xa trung tâm Trái đất nhất: Điểm xa trung tâm Trái đất nhất không phải đỉnh Everest mà là núi lửa Chimborazo ở Ecuador.
Dallol (Ethiopia) – Khu dân cư nóng nhất thế giới: Nằm ở khu vực thấp hơn mực nước biển khoảng 48 m, Dallol được mệnh danh là núi lửa trên cạn thấp nhất thế giới. Với nhiệt độ trung bình quanh năm là 35 độ C, đây còn được coi là nơi nóng nhất trái đất có người sinh sống.
Dallol (Ethiopia) – Khu dân cư nóng nhất thế giới: Nằm ở khu vực thấp hơn mực nước biển khoảng 48 m, Dallol được mệnh danh là núi lửa trên cạn thấp nhất thế giới. Với nhiệt độ trung bình quanh năm là 35 độ C, đây còn được coi là nơi nóng nhất trái đất có người sinh sống.
Biển Chết – Điểm thấp nhất Trái đất: Biển Chết nằm ở giữa Israel và Jordan. Nằm dưới mực nước biển 424m, Biển Chết là điểm thấp nhất Trái đất và cũng là nơi có độ mặn cao nhất thế giới.
Biển Chết – Điểm thấp nhất Trái đất: Biển Chết nằm ở giữa Israel và Jordan. Nằm dưới mực nước biển 424m, Biển Chết là điểm thấp nhất Trái đất và cũng là nơi có độ mặn cao nhất thế giới.
Krubera (Georgia) – Động thấp nhất thế giới: Với độ sâu 2.191m, Krubera là động thấp nhất thế giới cho tới thời điểm này.

Krubera (Georgia) – Động thấp nhất thế giới: Với độ sâu 2.191m, Krubera là động thấp nhất thế giới cho tới thời điểm này.

Tanggula (Trung Quốc) – Nhà ga cao nhất thế giới: Nằm trên mực nước biển 5.068m, Tanggula là nhà ga xe lửa cao nhất thế giới. Nhà ga này nằm trên tuyến đường sắt Qingzang, chạy từ Thanh Hải đến Lhasa, Tây Tạng.

Tanggula (Trung Quốc) – Nhà ga cao nhất thế giới: Nằm trên mực nước biển 5.068m, Tanggula là nhà ga xe lửa cao nhất thế giới. Nhà ga này nằm trên tuyến đường sắt Qingzang, chạy từ Thanh Hải đến Lhasa, Tây Tạng.

Titicaca – Hồ cao nhất thế giới có thể đi thuyền được: Titicaca nằm ở độ cao 3.812m so với mực nước biển. Tọa lạc trên đỉnh Altiplano trong dãy Andes trên biên giới của Peru và Bolivia, Titicaca có độ sâu trung bình là 107 m và độ sâu tối đa là 281 m.

Titicaca – Hồ cao nhất thế giới có thể đi thuyền được: Titicaca nằm ở độ cao 3.812m so với mực nước biển. Tọa lạc trên đỉnh Altiplano trong dãy Andes trên biên giới của Peru và Bolivia, Titicaca có độ sâu trung bình là 107 m và độ sâu tối đa là 281 m.

Bouvet (Na Uy) – Hòn đảo bị tách biệt nhất thế giới: Đây là hòn đảo núi lửa cận Nam Cực không có người ở. Bouvet là khu vực tự trị của Na Uy. Vùng dân cư gần đảo nhất là Cape Agulhas của Nam Phi, cách hòn đảo khoảng 2.200 km về phía đông tây.

Bouvet (Na Uy) – Hòn đảo bị tách biệt nhất thế giới: Đây là hòn đảo núi lửa cận Nam Cực không có người ở. Bouvet là khu vực tự trị của Na Uy. Vùng dân cư gần đảo nhất là Cape Agulhas của Nam Phi, cách hòn đảo khoảng 2.200 km về phía đông tây.

Tristan da Cunha – Đảo tách biệt nhất: Đây là nhóm đảo ở xa về phía Nam Đại Tây Dương, cách Nam Phi 2.816 km và cách Nam Mỹ 3.360 km. Dân số trên đảo là 270 người.

Tristan da Cunha – Đảo tách biệt nhất: Đây là nhóm đảo ở xa về phía Nam Đại Tây Dương, cách Nam Phi 2.816 km và cách Nam Mỹ 3.360 km. Dân số trên đảo là 270 người.

Angel (Venezuela) – Thác cao nhất thế giới: Đây là thác nước tự nhiên cao nhất thế giới, có độ cao tính từ đỉnh thác xuống chân là 979m với chiều cao đổ nước liên tục là 807m.

Angel (Venezuela) – Thác cao nhất thế giới: Đây là thác nước tự nhiên cao nhất thế giới, có độ cao tính từ đỉnh thác xuống chân là 979m với chiều cao đổ nước liên tục là 807m.

Thung lũng khô trên Nam Cực: Nơi khô cằn nhất thế giới: Người ta thường biết đến Nam Cực với đặc điểm là bị băng tuyết bao phủ. Ít ai ngờ nơi đây lại có một vùng hoang mạc rộng lớn, nắng nóng. Thung lũng khô là nơi khô nhất thế giới, có cảnh quan giống với sao Hỏa hơn là Trái đất.

Thung lũng khô trên Nam Cực: Nơi khô cằn nhất thế giới: Người ta thường biết đến Nam Cực với đặc điểm là bị băng tuyết bao phủ. Ít ai ngờ nơi đây lại có một vùng hoang mạc rộng lớn, nắng nóng. Thung lũng khô là nơi khô nhất thế giới, có cảnh quan giống với sao Hỏa hơn là Trái đất.

Aswan (Ai Cập) – Nơi có người sinh sống khô cằn nhất thế giới: Nằm trong sa mạc Atacama, Aswan là khu dân cư khô cằn nhất hành tinh. Lượng mưa ở đây rất thấp.

Aswan (Ai Cập) – Nơi có người sinh sống khô cằn nhất thế giới: Nằm trong sa mạc Atacama, Aswan là khu dân cư khô cằn nhất hành tinh. Lượng mưa ở đây rất thấp.

Sa mạc Lut (Iran) - Nơi nóng nhất thế giới: Với nhiệt độ 70,7 độ C, sa mạc Lut nằm ở phía Đông của Iran là "chảo lửa" nóng nhất thế giới.

Sa mạc Lut (Iran) - Nơi nóng nhất thế giới: Với nhiệt độ 70,7 độ C, sa mạc Lut nằm ở phía Đông của Iran là "chảo lửa" nóng nhất thế giới.

Kilauea (Hawaii) – Núi lửa hoạt động mạnh nhất: Ngọn núi lửa này liên tục hoạt động kể từ năm 1983, phun trào nham thạch vào đại dương.

Kilauea (Hawaii) – Núi lửa hoạt động mạnh nhất: Ngọn núi lửa này liên tục hoạt động kể từ năm 1983, phun trào nham thạch vào đại dương.

Bishop Rock (Anh) – Hòn đảo nhỏ nhất thế giới: Bishop Rock được kỷ lục Guinness công nhận là hòn đảo nhỏ nhất trên thế giới. Trên đảo chỉ có duy nhất một ngọn hải đăng cao 49m.

Bishop Rock (Anh) – Hòn đảo nhỏ nhất thế giới: Bishop Rock được kỷ lục Guinness công nhận là hòn đảo nhỏ nhất trên thế giới. Trên đảo chỉ có duy nhất một ngọn hải đăng cao 49m.

Oymyakon (Nga) – Khu vực có con người lạnh nhất thế giới: Địa điểm này luôn bị băng tuyết bao phủ nhưng vẫn có rất nhiều người sinh sống. Gần như giao thông bị tê liệt vì đường bộ đóng băng. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là 71,2 độ C.

Oymyakon (Nga) – Khu vực có con người lạnh nhất thế giới: Địa điểm này luôn bị băng tuyết bao phủ nhưng vẫn có rất nhiều người sinh sống. Gần như giao thông bị tê liệt vì đường bộ đóng băng. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là 71,2 độ C.

Nguồn: Infonet