Sukhoi vẫn đang thử nghiệm tiêm kích Su-35

08/08/2012 20:22
Lê Mai (Nguồn: RIA)
(GDVN) - Đại diện tập đoàn chế tạo máy bay Sukhoi của Nga ngày 8/8 cho biết họ vẫn đang tiến hành các chuyến bay thử nghiệm đối với phiên bản tiêm kích tấn công mới nhất Su-35 tại trung tâm kiểm nghiệm của Không quân Nga.
Theo Sukhoi, tính cho tới thời điểm hiện tại, tiêm kích Su-35 đã trải qua tất cả 650 chuyến bay kể từ khi hoàn thành  mẫu lắp ráp đầu tiên.

Trong khi đó, Không quân Nga từng tuyên bố tính đến cuối năm nay, ít nhất 6 chiếc Su-35 sẽ được biên chế cho lực lượng thường trực chiến đấu.

Nguồn tin từ Sukhoi khẳng định tất cả các đặc tính kỹ chiến thuật của Su-35 qua các chuyến bay thử nghiệm đã đạt yêu cầu đặt ra trước đó.

Tiêm kích Su-35
Tiêm kích Su-35
Tiêm kích Su-35
Tiêm kích Su-35

Tiêm kích Su-35 được trang bị các động cơ phản lực 117S, lực đẩy vector. Su-35 có khả năng không chiến cao với năng lực phát hiện, theo dõi và phóng tên lửa (điều khiển và không điều khiển) tiêu diệt nhiều mục tiêu cùng lúc.

Nhà chế tạo Nga tuyên bố Su-35 thuộc thế hệ phản lực chiến đấu thứ 4++ kèm công nghệ hiện đại của máy bay chiến đấu thế hệ 5.

Tư lệnh Không quân Nga - Tướng Viktor Bondarev cho biết việc sản xuất hàng loạt tiêm kích Su-35 cho Không quân Nga có thể bắt đầu từ năm 2013.

Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nga, từ nay đến năm 2015, Không quân Nga sẽ nhận được 50 chiếc Su-35 do tập đoàn Sukhoi chế tạo.
Lê Mai (Nguồn: RIA)