Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Xét xử đường dây vận chuyển, lưu hành tiền giả lớn nhất Việt Nam

10/08/2012 09:06
Thùy Dương
(GDVN) – Chiều 9/8/2012, TAND TP.Hải Phòng đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử 5 bị cáo trong đường dây vận chuyển, lưu hành tiền giả lớn nhất từ trước đến nay từ Trung Quốc qua cửa khẩu Lạng Sơn về Hải Phòng tiêu thụ.
Các bị cáo gồm: Đặng Văn Thắng (SN 1974) trú tại thôn Lão Phú, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy; Trần Thị Mão (SN 1951) ở 36/201 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân; Đặng Thị Hoài (SN 1982) ở 18 đường Ngang, tổ 3, phường Lãm Hà, quận Kiến An; Trần Thị Oanh, (SN 1965) ở 3/77 đường Dư Hàng và Lê Thị Hương (SN 1972) ở xóm Muồng, thôn Cao Đình, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Theo cáo trạng của VKSND TP.Hải Phòng, ngày 14/12/2011, tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chuyên án TT11 của Phòng An ninh kinh tế, CATP.Hải Phòng được sự phối hợp của lực lượng A84 Bộ Công an và Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang Đặng Văn Thắng và Trần Thị Mão đang vận chuyển 280.250.000 đồng tiền Việt Nam giả có mệnh giá 100.000 và 200.000 đồng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Đầu năm 2011, Đặng Văn Thắng được mẹ đẻ là Bùi Thị Tho (SN 1956, ở Lão Phú, Tân Phong, Kiến Thụy) kể lại việc năm 2005, Tho đi làm thuê cho Ngoan ở Trung Quốc. Khi trở về Việt Nam, Tho được Ngoan cho 9 tờ tiền Việt Nam giả mệnh giá 200.000 đồng và cho số điện thoại để liên lạc, sau đó Tho bị bắt và bị xử phạt 3 năm tù khi tiêu thụ số tiền giả trên. Do muốn có tiển giả để tiêu, Thắng đã gọi điện cho Ngoan để hỏi mua.
Tháng 4/2011, sau vài lần liên lạc, Ngoan đồng ý bán cho Thắng 45 triệu đồng tiền Việt Nam giả loại mệnh giá 200.000 đồng với giá 9 triệu đồng tiền Việt Nam thật. Sau khi trao đổi, thống nhất phương thức giao nhận mua bán và thủ đoạn vận chuyển tiền giả, đối tượng tên Ngoan đã giao cho Lê Thị Hương vận chuyển số tiền giả trên giấu trong cuộn chiếu tre từ Bằng Tường, Trung Quốc về khu vực đền Mẫu, gần cổng chợ Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn để giao cho Thắng. Còn Thắng thuê Trần Thị Mão với giá 1.000.000 đồng vận chuyển từ Lạng Sơn về Hải Phòng. Tháng 6/2011, Thắng tiếp tục mua của Ngoan 30 triệu đồng tiền Việt Nam giả mệnh giá 200.000 đồng với giá 6 triệu đồng, sau đó thuê Trần Thị Oanh vận chuyển về Hải Phòng. Thấy việc mua bán tiền giả thuận lợi, Thắng rủ thêm Hoài cùng tham gia và hướng dẫn cho Hoài cách giao dịch với đối tượng người Trung Quốc tên Ngoan. Từ tháng 8-2011 đến khi bị bắt giữ, Hoài đã 4 lần mua với tổng số tiền giả là 310 triệu đồng, Thắng cũng 4 lần mua với tổng số là 275.250.000 đồng tiền giả. Sau khi đưa được số tiền giả trên về Hải Phòng, Thắng và Hoài trực tiếp sử dụng chi tiêu hoặc bán lại cho một số đối tượng, riêng Thắng còn đưa vào các sới bạc để lừa đảo các con bạc. Kết thúc phiên Tòa, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Đặng Văn Thắng tù chung thân; Trần Thị Mão 20 năm tù giam, Trần Thị Oanh 19 năm tù giam, Đặng Thị Hoài và Lê Thị Hương 18 năm tù giam.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!

Thùy Dương