21h00 ngày 11/8, sân Wembley, London

21h tối nay, chung kết bóng đá nam Olympic: Brazil - Mexico

11/08/2012 06:21
Trần Long

(GDVN) - Hai đội bóng này đã vượt qua những đối thủ sừng sỏ từ châu Á để tiến gần tới chiếc huy chương Vàng Olympic. Ai sẽ chiến thắng?

Mexico vượt qua bảng B sau trận hòa tẻ nhạt 0-0 với Hàn Quốc bằng 2 chiến thắng trước Gabon (2-0) và Thụy Sĩ (1-0). Họ có sự khởi đầu tốt khi dẫn trước Senegal 2-0 sau 60 phút ở trận tứ kết, nhưng bị cầm hòa 2-2 và phải tới hiệp phụ mới thắng 4-2. Ở bán kết, bàn thắng sớm của Nhật lại khiến Mexico áp đảo trong thời gian còn lại và giành thắng lợi 3-1.
Mexico vượt qua bảng B sau trận hòa tẻ nhạt 0-0 với Hàn Quốc bằng 2 chiến thắng trước Gabon (2-0) và Thụy Sĩ (1-0). Họ có sự khởi đầu tốt khi dẫn trước Senegal 2-0 sau 60 phút ở trận tứ kết, nhưng bị cầm hòa 2-2 và phải tới hiệp phụ mới thắng 4-2. Ở bán kết, bàn thắng sớm của Nhật lại khiến Mexico áp đảo trong thời gian còn lại và giành thắng lợi 3-1.
Với Brazil, họ có một kỳ Olympic thống trị ở lĩnh vực ghi bàn. Sau khi mướt mồ hôi vượt qua Ai Cập 3-2 (đã dẫn trước 3-0), họ lội ngược dòng 3-1 trước Belarus và đè bẹp New Zealand 3-0 để kết thúc vòng bảng. Tại tứ kết, Brazil bị Honduras 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng đều gỡ hòa được trước khi thắng 3-2 để lọt vào bán kết, trận đấu mà họ thắng một cách áp đảo (về mặt tỷ số) 3-0 trước Hàn Quốc.
Với Brazil, họ có một kỳ Olympic thống trị ở lĩnh vực ghi bàn. Sau khi mướt mồ hôi vượt qua Ai Cập 3-2 (đã dẫn trước 3-0), họ lội ngược dòng 3-1 trước Belarus và đè bẹp New Zealand 3-0 để kết thúc vòng bảng. Tại tứ kết, Brazil bị Honduras 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng đều gỡ hòa được trước khi thắng 3-2 để lọt vào bán kết, trận đấu mà họ thắng một cách áp đảo (về mặt tỷ số) 3-0 trước Hàn Quốc.
Cầu thủ đáng xem – Mexico: Giovanni Dos Santos nguy hiểm hơn nhiều người nghĩ. Anh đã ghi 3 bàn từ đầu giải và thậm chí Dos Santos khởi đầu trên băng ghế dự bị và mới chơi trọn 90 phút có 1 lần vì thể lực không đảm bảo. Quả phạt góc trong hiệp 1 trước Nhật Bản của anh chứng tỏ rằng Dos Santos có thể xoay chuyển tình thế trận đấu chỉ bằng một động tác đá phạt.
Cầu thủ đáng xem – Mexico: Giovanni Dos Santos nguy hiểm hơn nhiều người nghĩ. Anh đã ghi 3 bàn từ đầu giải và thậm chí Dos Santos khởi đầu trên băng ghế dự bị và mới chơi trọn 90 phút có 1 lần vì thể lực không đảm bảo. Quả phạt góc trong hiệp 1 trước Nhật Bản của anh chứng tỏ rằng Dos Santos có thể xoay chuyển tình thế trận đấu chỉ bằng một động tác đá phạt.
Cầu thủ đáng xem – Brazil: Neymar đương nhiên là người đáng gờm nhất trong đội hình Brazil. Ngoài 3 bàn thắng đã ghi được, Neymar còn là một chuyên gia kiến thiết không thể xem thường khi anh là kiến trúc sư cho cả 3 bàn thắng của U23 Brazil trong trận thắng Hàn Quốc.
Cầu thủ đáng xem – Brazil: Neymar đương nhiên là người đáng gờm nhất trong đội hình Brazil. Ngoài 3 bàn thắng đã ghi được, Neymar còn là một chuyên gia kiến thiết không thể xem thường khi anh là kiến trúc sư cho cả 3 bàn thắng của U23 Brazil trong trận thắng Hàn Quốc.
Tâm điểm: Câu chuyện chính sẽ là liệu Giovanni Dos Santos sẽ thi đấu được bao nhiêu thời gian trong trận chung kết. Anh đá dự bị 3 trận vòng bảng, vào sân đá cả 120 phút ở tứ kết nhưng lại rời sân sau hiệp 1 trận bán kết gặp Nhật. Nếu muốn đánh bại Brazil ngay trong 90 phút, họ sẽ cần Dos Santos thi đấu bền bỉ hơn, hoặc phải chuyển sang một người phân phối bóng khác, hay thậm chí là áp dụng chiến thuật khác.
Tâm điểm: Câu chuyện chính sẽ là liệu Giovanni Dos Santos sẽ thi đấu được bao nhiêu thời gian trong trận chung kết. Anh đá dự bị 3 trận vòng bảng, vào sân đá cả 120 phút ở tứ kết nhưng lại rời sân sau hiệp 1 trận bán kết gặp Nhật. Nếu muốn đánh bại Brazil ngay trong 90 phút, họ sẽ cần Dos Santos thi đấu bền bỉ hơn, hoặc phải chuyển sang một người phân phối bóng khác, hay thậm chí là áp dụng chiến thuật khác.
Con số thú vị: Tính từ 1964 (khi môn bóng đá nam có thể thức thi đấu như hiện tại), có 5 đội đã ghi được từ 15 bàn trở lên trước trận chung kết. Brazil của năm 2012 là đội thứ 6. Nhưng trong 5 đội kia, chỉ có 2 là đoạt huy chương Vàng (Hungary 1964 và Argentina 2004).
Con số thú vị: Tính từ 1964 (khi môn bóng đá nam có thể thức thi đấu như hiện tại), có 5 đội đã ghi được từ 15 bàn trở lên trước trận chung kết. Brazil của năm 2012 là đội thứ 6. Nhưng trong 5 đội kia, chỉ có 2 là đoạt huy chương Vàng (Hungary 1964 và Argentina 2004).
Dự đoán: Mexico có một sức mạnh đáng gờm mà đội bóng nào cũng phải dè chừng, đó là tốc độ của họ trong những pha phản công và khả năng lội ngược dòng. U23 Brazil đã có những trận thắng quá mong manh nhưng nếu hàng thủ chơi như trận gặp Hàn Quốc, có thể họ sẽ áp đảo. Thực tế thì hàng thủ Mexico cũng thất thường, do đó Brazil có nhiều cơ hội thắng.
Dự đoán: Mexico có một sức mạnh đáng gờm mà đội bóng nào cũng phải dè chừng, đó là tốc độ của họ trong những pha phản công và khả năng lội ngược dòng. U23 Brazil đã có những trận thắng quá mong manh nhưng nếu hàng thủ chơi như trận gặp Hàn Quốc, có thể họ sẽ áp đảo. Thực tế thì hàng thủ Mexico cũng thất thường, do đó Brazil có nhiều cơ hội thắng.
Trần Long