Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Phát hiện nam thanh niên treo cổ bí ẩn trong trường Đại học

11/08/2012 16:09
T.B
(GDVN)- Tuy bị chết trong tư thế treo cổ nhưng chân của nạn nhân còn chạm đất. 
Sáng 11/8, trong lúc đi tập thể dục xung quanh khuôn viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM (đóng tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), một số sinh viên phát hiện thi thể một thanh niên treo trên cây trứng cá tại sân bóng đá.
Hiện trường nơi phát hiện anh Cường chết trong tư thế treo cổ.
Hiện trường nơi phát hiện anh Cường chết trong tư thế treo cổ.
Ngay sau đó cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường. Qua kiểm tra, bước đầu cơ quan công an xác định nạn nhân là Đặng Văn Cường (26 tuổi, quê Long An).
Tại hiện trường, tử thi treo cổ bằng dây dù trên cây nhưng chân vẫn chạm đất. Chính vì vậy, nhiều người không khỏi nghi vấn về vụ tự vẫn của nam thanh niên này. 
Theo người thân của nam thanh niên xấu số, cách đây khoảng một tuần Cường từ Bình Dương về thăm nhà ở Long An và có xảy ra đánh nhau với một số thanh niên địa phương. Sau đó, anh Cường trở lại Bình Dương đi làm thì xảy ra vụ việc.
Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.
T.B