Iran: động đất 6,3 độ rích - te làm ít nhất 180 người thiệt mạng

12/08/2012 07:24
Hồng Thủy (nguồn China News)
(GDVN) - Tổng thống Iran đã kêu gọi động viên toàn bộ lực lượng có thể để cứu trợ người dân bị động đất

Có thể bạn quan tâm
> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

Tờ China News ngày 12/8 dẫn nguồn tin đài truyền hình Quốc gia Iran cho hay, một trận động đất mạnh 6,3 độ rích te đã xảy ra ngày hôm qua 11/8 tại vùng tây bắc Iran làm ít nhất 160 người chết, 1300 người bị thương và con số này có thể còn tiếp tục gia tăng.

Hàng ngàn người dân Iran vùng xảy ra động đất đã phải thức trắng đêm qua ngoài trời sau 20 đợt dư chấn liên tiếp
Hàng ngàn người dân Iran vùng xảy ra động đất đã phải thức trắng đêm qua ngoài trời sau 20 đợt dư chấn liên tiếp

Hàng ngàn người dân đã mất nhà cửa sau trận động đất, hầu như toàn bộ dân chúng đổ ra ngoài trời vì lo ngại động đất vẫn còn tiếp tục. Đã có ít nhất 20 cơn dư chấn xảy ra sau trận động đất được ghi nhận.

Trận động đất xảy ra lúc 16h 53 phút chiều qua tại khu vực cách trung tâm thành phố Tabriz 60 km về phía Bắc ở độ sâu 9,9 km. Trận động đất thứ 2 mạnh 6,3 độ rích te xảy ra ở vị trí cách Tabriz 49 km về phía Bắc 11 phút sau đó ở độ sâu tương đương.

Ít nhất đã có180 người chết và hàng ngàn người khác bị thương
Ít nhất đã có180 người chết và hàng ngàn người khác bị thương

Ông Khalil Sa’ie, một quan chức địa phương cho hay nhiều thôn làng bị san phẳng thành bình địa sau trận động đất, lực lượng cứu hộ chỉ còn cách liên lạc bằng đường vô tuyến điện.

Tổng thống Iran đã kêu gọi động viên toàn bộ lực lượng có thể để cứu trợ người dân bị động đất. Hiện tại có 66 nhân viên cứu hộ, 7 chó nghiệp vụ và 185 xe cứu thương đã được điều tới hiện trường vụ động đất làm công tác cứu hộ.
Hồng Thủy (nguồn China News)