Hải quân Nga tập trận bắn đạn thật ở Địa Trung Hải

12/08/2012 15:47
Lê Mai (Nguồn: RIA)
(GDVN) - Theo truyền thông Nga, một nhóm tác chiến đặc biệt của Hải quân Nga đã tiến hành sứ mệnh huấn luyện trên Địa Trung Hải đã bắt đầu tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật theo kế hoạch của quân đội nước này.
Một chiến hạm của Nga tham gia diễn tập bắn đạn thật (ảnh minh hoạ RIA)
Một chiến hạm của Nga tham gia diễn tập bắn đạn thật (ảnh minh hoạ RIA)

Nguồn tin được trích dẫn từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng tham gia tập trận gồm 3 tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn, 2 khu trục hạm nhỏ lớp  Neustrashimy, 1 khu trục hạm hạng nặng lớp Udaloy và 2 tàu đổ bộ.

Tất các các phương tiện tác chiến hạm đều thuộc biên chế của các hạm đội: Biển Đen, Baltic và Biển Bắc.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vũ khí được sử dụng trong 2 ngày bắn đạn thật chủ yếu là pháo hạm và các hệ thống tên lửa chống hạm, phòng không.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành cuộc diễn tập bắn đạn thật các tàu chiến này sẽ tập trung về căn cứ hải quân Novorossiisk.

Không giống như một số phương tiện thông tin đại chúng trước đó đã đăng tải, lần tập trận này của hải quân Nga không liên quan gì đến việc duy trì và đảm bảo an toàn cho các cơ sở hải quân Nga đóng ở thành phố cảng Tartus của Syria.


Lê Mai (Nguồn: RIA)