Ảnh: cầu thủ Hàn tranh thủ khẳng định chủ quyền trên sân cỏ Olympic

13/08/2012 12:00
Hồng Thủy (nguồn QQ)
(GDVN) - Chủ tịch Ủy ban Olympic (IOC) Jacques Rogge cho biết, IOC sẽ giữ lại chiếc huy chương đồng của Cầu thủ Hàn Quốc Park Jong-woo cho đến khi FIFA ra quyết định xử phạt cầu thủ này. Theo IOC, trong lúc thể hiện hành động ăn mừng chiến thắng khi đánh bại đội tuyển Nhật Bản giành huy chương đồng vào ngày 10/8, cầu thủ Park đã giơ một biểu ngữ với khẩu hiệu "Dokdo là lãnh thổ của chúng tôi" tại sân vận động. Dokdo là quần đảo tranh chấp nhiều năm nay giữa Hàn Quốc với Nhật Bản mà Tokyo gọi là Takeshima. IOC và FIFA đã ban hành luật cấm các vận động viên và cầu thủ đưa yếu tố chính trị vào trong các trận đấu.
Park Jong-woo giương khẩu hiệu "Dokdo là lãnh thổ của chúng tôi" ngay trên sân vận động
Park Jong-woo giương khẩu hiệu "Dokdo là lãnh thổ của chúng tôi" ngay trên sân vận động
Giao lưu với một cổ động viên Hàn Quốc
Giao lưu với một cổ động viên Hàn Quốc
Tranh thủ tuyên bố chủ quyền
Tranh thủ tuyên bố chủ quyền
Mặc dù IOC và FIFA đã ban hành luật cấm các vận động viên và cầu thủ đưa các yếu tố chính trị vào trận đấu
Mặc dù IOC và FIFA đã ban hành luật cấm các vận động viên và cầu thủ đưa các yếu tố chính trị vào trận đấu
Đội tuyển Hàn Quốc
Đội tuyển Hàn Quốc
Các vận động viên Hàn Quốc dự Olympic
Các vận động viên Hàn Quốc dự Olympic
Hồng Thủy (nguồn QQ)