Anh tăng ngân sách quốc phòng thêm 3 tỷ bảng

23/07/2011 00:55
(GDVN) – Flightglobal ngày đưa tin, Chính phủ Anh dự định sẽ tăng thêm chi phí cho ngân sách quốc phòng thêm 3 tỷ bảng Anh bắt đầu từ năm 2015.

(GDVN) – Flightglobal ngày đưa tin, Chính phủ Anh dự định sẽ tăng thêm chi phí cho ngân sách quốc phòng thêm 3 tỷ bảng bắt đầu từ năm 2015.

alt
Anh tăng chi phí quốc phòng thêm 3 tỷ bảng bắt đầu từ năm 2015.

Nguồn chi phí bổ sung này sẽ được sử dụng để thực hiện một vài chương trình quốc phòng, trong đó có mua trực thăng vận tải CH-47F Chinook và máy bay tiêm kích F-35C Lightning II.

Theo nguồn tin từ Chính phủ Anh cho biết, nguồn kinh phí bổ sung nêu trên dành cho các dự án quan trọng trong tương lai có thể sẽ tính đến cả việc thực hiện các chương trình cắt giảm chi phí quân sự hiện nay.

Cũng theo nguồn tin trên cho biết, nguồn kinh phí bổ sung trị giá 3 tỷ bảng Anh sẽ được chi để mua 14 máy bay trực thăng vận tải CH-47F, trong đó, chiếc trực thăng đầu tiên loại này sẽ được biên chế cho quân đội Anh vào năm 2014.

Ngoài ra, số tiền bổ sung trên cũng có thể được sử dụng để mua 3 máy bay trinh sát vô tuyến điện tử Air Seeker có nền tảng kết cấu dựa trên máy bay trinh sát vô tuyến RC-135 của Mỹ.

alt
Kinh phí bổ sung sẽ chủ yếu được sử dụng để mua sắm vũ khí, tập
trung vào máy bay chiến đấu các loại.

Trong giai đoạn này, Anh vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và chế tạo máy bay Air Seeker. Dự kiến, máy bay trinh sát loại này có thể sẽ được cung cấp cho quân đội Anh vào năm 2014. Air Seeker đã từng được cải tiến ở Mỹ, từ máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135.

Cuối cùng, một phần kinh phí bổ sung sẽ được sử dụng để mua máy bay tiêm kích trên boong F-35C để biên chế và trang bị trên tàu sân bay tương lai của Anh lớp Queen Elizabeth.

Hiện nay, Bộ Quốc phòng Anh đang chuẩn bị kế hoạch mua sắm vũ khí, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật quân sự trong 10 năm tới và dự kiến sẽ trình Chính phủ phê duyệt vào tháng 9 tới.

Kế hoạch mua sắm vũ khí trang bị trong 10 năm tới này cũng sẽ được chuyển tới Cục chi phí dự phòng quốc gia để xem xét kết luận và có ý kiến chỉ đạo trước khi trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

alt
Máy bay tiêm kích trên boong F-35C dự kiến trang bị cho tàu sân bay
tương lai của Anh.

Trước đó, vào tháng 10/2010 vừa qua, Chính phủ Anh đã thông quan chiến lược an ninh quốc gia. Theo đó, đến năm 2014-2015, ngân sách quốc phòng của nước này sẽ bị cắt giảm đi 7,5% tương đương 8 tỷ bảng Anh.

Anh giảm ngân sách quốc phòng chủ yếu là để bảo đảm thực thi cho kế hoạch thanh lý phương tiện kỹ thuật quân sự và xét lại các hợp đồng, các chương trình nghiên cứu hiện hành, đồng thời bảo đảm cho việc cắt giảm quân số trong Bộ Quốc phòng.

Điều đáng chú ý ở đây là Anh vẫn quyết định tăng thêm chi phí cho quốc phòng trong khi kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Anh đã bị suy giảm đáng kể, lên tới hàng tỷ bảng Anh.

Kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Anh trong năm 2010 là 6 tỷ bảng Anh (tương đương 9,6 tỷ USD). So với năm 2009 (7 tỷ bảng) thì kim ngạch này đã bị giảm tới hàng tỷ bảng. Tuy nhiên, tỷ trọng của Anh trên thị trường vũ khí thế giới vẫn tăng từ 18 đến 22%.

{iarelatednews articleid='7284,7273,6970,6480,6615,4553,4142,6555,6548'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)