Thứ trưởng Bộ Y tế Syria bị ám sát

15/08/2012 07:30
Nguyễn Hường (nguồn Press TV, Lenta)
(GDVN) - Press TV đưa tin cho biết, Thứ trưởng Bộ Y tế Syria Ma'moun al-Zoubi đã bị ám sát tại thành phố Dara'a ở tây nam nước này hôm 14/8.

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

Press TV đưa tin cho biết, Thứ trưởng Bộ Y tế Syria Ma'moun al-Zoubi đã bị ám sát tại thành phố Dara'a ở tây nam nước này.
Các tay súng nổi dậy Syria.
Các tay súng nổi dậy Syria.

Ông Zoubi bị ám sát hôm 14/8 khi một số tay súng nổi loạn tấn công chiếc xe chở ông ngay trong tòa nhà của Bộ Y tế. 
Những kẻ tấn công đã sát hại ông Zoubi ngay tại nhà để xe của tòa nhà và cướp chiếc xe của ông để tẩu thoát. 
Cuộc xung đột tại Syria vẫn tiếp diễn kể từ tháng 3/2011. Ngày 14/8, cựu Thủ tướng của Syria Riad Hijab, người đã đào thoát tới Jordan hồi đầu tháng này đã lên tiếng cho biết hiện chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad chỉ kiểm soát 30% đất nước.
Trong cùng ngày, phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho rằng Iran đang xây dựng và đào tạo một nhóm dân quân nhằm hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.
Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, hành động như vậy chỉ làm phức tạp thêm tình hình khu vực cũng như "tương lai của người Syria".
Hiện nay chỉ có nhóm dân quân Alawi Shabihi ủng hộ chính quyền Tổng thống Bashar.
Nguyễn Hường (nguồn Press TV, Lenta)