Sát thủ nhí Phan Xuân Quang sau khi bị bắt giữ. |
Hiện trường nơi Quang đã giết hại anh Lạng. |
Giết người vì chiếc điện thoại?
Tại CQĐT, đối tượng Phan Xuân Quang đã khai nhận nguyên nhân giết anh Lạng. Nguyên do là ngày 1-8, khi Quang đã "chôm" được một chiếc điện thoại Nokia, y đến cửa hàng của anh Lạng để bán và ra giá 1 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi xem chiếc điện thoại, anh Lạng chê máy vừa cũ vừa xấu và nhận mua với giá khoảng 2 trăm nghìn đồng.
Cho rằng anh Lạng đang sỉ nhục mình, đã không mua lại còn chê bai, Quang cầm điện thoại ra về và nuôi ý định trả thù.
Theo lời khai của Quang tại CQĐT, vào đêm 6/8, Quang gọi thuê xe taxi của anh Lạng. Khi đến địa phận xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, từ ghế phía sau Quang đã dùng liềm cắt cỏ thủ sẵn trong người, chồm lên phía trước cắt một nhát vào cổ anh Lạng. Sau đó, y mở cửa xe ô tô chạy vào rừng lẩn trốn.
Nỗi đau của vợ và con anh Lạng sau khi anh bị tên Phan Xuân Quang sát hại. |
Tên sát thủ với sở thích bệnh hoạn
Chị Lê Thị L, vợ của nạn nhân Nguyễn Văn Lạng khóc khi PV đến thăm: “Hôm đó, trời mưa tầm tã suốt ngày. Sau khi nhận được điện thoại, anh ấy chỉ kịp nói là có khách thuê chở từ mỏ đá Quỳnh Tân về Quỳnh Châu. Có ai ngờ đây là chuyến đi cuối cùng”.
Nhà hung thủ Phan Xuân Quang chỉ cách nhà anh Lạng vài trăm mét. Là con út trong một gia đình có ba người con, theo tìm hiểu của chúng tôi, Quang đã biểu hiện sự hư hỏng từ rất sớm.Mười ba tuổi, Quang đã bắt trộm gà vịt bán lấy tiền tiêu xài. Bố mẹ y đã nhiều lần phải nộp phạt cho chính quyền địa phương và bảo lãnh cho những hành vi sai phạm của y.
Chưa hết, theo nhiều người dân địa phương, Quang còn có sở thích bệnh hoạn khiến nhiều người phụ nữ trong vùng ghê sợ. Gã thích nhìn trộm chị em phụ nữ tắm. Thậm chí có lần sau khi nhìn trộm, Quang còn lấy cắp luôn đồ lót của một cô gái về để “ngắm”.
Nhiều người dân đã phục kích, bắt quả tang Quang khi y đang say sưa "ngắm" phụ nữ tắm. Nhiều lần, gã bị dắt tay đưa về tận nhà trao cho bố mẹ vì sở thích bệnh hoạn này.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!