Syria: Quân nổi dậy đánh bom gần khách sạn của nhân viên LHQ

15/08/2012 15:45
Nguyễn Hường (nguồn Huriyet)
(GDVN) - Một quả bom đã phát nổ tại trung tâm thủ đô Damascus, gần khách sạn của các nhân viên Liên Hợp Quốc.

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

Một quả bom đã phát nổ tại trung tâm thủ đô Damascus, gần khách sạn của các nhân viên Liên Hợp Quốc, khiến 3 người bị thương - truyền hình nhà nước Syria ngày 15/8 đưa tin cho biết. 
Ảnh minh họa. Nguồn AP
Ảnh minh họa. Nguồn AP

Quả bom đã phát nổ được giấu trong một chiếc xe tải chở nhiên liệu.
Theo các nhân chứng, âm thanh của vụ nổ đã được nghe thấy ở nhiều khu vực trong thành phố. Một đoạn video do một nhóm đối lập công bố cho thấy một cột khói khổng lồ cuồn cuộn bốc lên trời từ hiện trường vụ nổ. 
Quân đội Syria Tự do đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tại trung Damscus hôm nay. 
Theo đại diện của Quân đội Syria Tự do, vụ đánh bom nhằm mục tiêu vào văn phòng chỉ huy quân sự địa phương, nơi một nhóm các sĩ quan quân sự và các thành viên của nhóm dân quân Hồi giáo ủng hộ chính phủ Shabiha đang hội họp để đưa ra quyết định cho các hoạt động thường ngày tại Damscus. 

Trước đó, nhóm này cũng lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom trụ sở an ninh quốc gia của Syria tại Damascus giết chết một loạt các quan chức quân sự cấp cao của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.
Nguyễn Hường (nguồn Huriyet)