Thế giới của loài Rồng Komodo ở Indonesia

20/08/2012 14:16
Lê Mai
(GDVN) - Rồng Komodo/tên khoa học:Varanus komodoensis là loài thằn lằn lớn nhất thế giới, chiều dài con lớn trung bình 2-3 m. Đây là một loại thuộc họ kỳ đà, (Varanidae), và sống trên nhiều đảo của Indonesia. Thức ăn của chúng phong phú đa dạng, từ các loại côn trùng cho đến các loại thú như: dê, trâu rừng, lợn lòi hoang dã. Đây là một trong những động vật có xương sống có khả năng trinh sản.
Rồng Komodo trưởng thành
Rồng Komodo trưởng thành
Rồng Komodo trưởng thành
Rồng Komodo trưởng thành
Rồng Komodo trưởng thành
Rồng Komodo trưởng thành
Rồng Komodo trưởng thành với bàn chân đầy móng nhọn
Rồng Komodo trưởng thành với bàn chân đầy móng nhọn
Rồng Komodo trưởng thành
Rồng Komodo trưởng thành
Nơi ở lý tưởng của Rồng Komodo ở Indonesia
Nơi ở lý tưởng của Rồng Komodo ở Indonesia
Nơi ở lý tưởng của Rồng Komodo ở Indonesia
Nơi ở lý tưởng của Rồng Komodo ở Indonesia
Nơi ở lý tưởng của Rồng Komodo ở Indonesia
Nơi ở lý tưởng của Rồng Komodo ở Indonesia
Rồng Komodo có thể cắn chết cả trâu to bằng thứ nước dãi đầy vi khuẩn
Rồng Komodo có thể cắn chết cả trâu to bằng thứ nước dãi đầy vi khuẩn
Rồng non
Rồng non
Rồng Komodo đánh hơi bằng lưỡi
Rồng Komodo đánh hơi bằng lưỡi
Lê Mai